Nắng nóng lan rộng khắp cả nước, có nơi 39 độ C

Trương Huyền
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 8/4, Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia thông tin, hiện nay vùng áp thấp nóng phía Tây đang có xu hướng mở rộng về phía Đông Nam kết hợp đới gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn.

Ảnh minh họa
Do đó khu vực vùng núi các tỉnh Trung Bộ sẽ xuất hiện nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất trong ngày khoảng 35 - 36 độ C.
Từ ngày mai (9/4) đến ngày 11/4, nắng nóng sẽ mở rộng ra các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên và khu vực phía Tây Bắc Bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến 34 - 37 độ C, riêng khu vực vùng núi các tỉnh Trung Bộ phổ biến 38 - 39 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 12 - 16 giờ.
Trong khi đó, từ ngày 9 - 11/4, ở các tỉnh Đông Nam Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 36 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 12 - 16 giờ.
Dự báo chi tiết các vùng trong cả nước ngày và đêm 8/4
Khu vực Hà Nội có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam cấp 2- 3. Độ ẩm 60 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ C.
Phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm 60 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C, có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ C, có nơi trên 33 độ C.
Phía Đông Bắc Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm 60 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ C.
Các tỉnh từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm 50 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ, có nơi trên 35 độ C.
Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm 50 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34, có nơi trên 34 độ C.
Khu vực Tây Nguyên có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm 50 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34, có nơi trên 35 độ C.
Các tỉnh Nam Bộ có mây, ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm 50 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 33 - 36 độ C.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần