Nắng nóng tại miền Bắc sẽ xuất hiện trở lại vào cuối tuần

Hà Ánh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo thông tin mới nhất từ Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, tại các khu vực đồng bằng và trung du Bắc Bộ khả năng nắng nóng sẽ xuất hiện trở lại từ cuối tuần này (26/6).

Từ ngày 26/6 nắng nóng có khả năng xuất hiện trở lại ở đồng bằng và trung du Bắc Bộ. Ảnh: Phạm Hùng
Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia thông tin, trưa nay (24/6), ở khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ lúc 13 giờ trưa nay phổ biến 35 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Độ ẩm tương đối lúc 13 giờ trưa nay phổ biến 45 - 65%.
Theo dự báo, do ảnh hưởng rìa phía Nam của rãnh áp thấp có trục qua Bắc Bộ nối với vùng áp thấp nóng phía Tây kết hợp với hiệu ứng phơn nên ngày mai (25/6), ở khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 38 độ C, có nơi trên 38 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất ngày phổ biến 45 - 65%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 10 - 19 giờ.
Nắng nóng và nắng nóng gay gắt ở Trung Bộ còn kéo dài trong nhiều ngày tới. Từ ngày 26/6 nắng nóng có khả năng xuất hiện trở lại ở đồng bằng và trung du Bắc Bộ.
Đặc biệt, vào những ngày thời tiết nắng nóng đặc biệt gay gắt, có nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ cao cháy rừng ở khu vực Trung Bộ. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.
Khu vực Bắc Bộ tiếp tục đề phòng lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ
Cũng theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, trong 6 giờ qua (từ 7 giờ sáng đến 13 giờ trưa 24/6) khu vực Bắc Bộ có mưa, có nơi mưa to đến rất to như: Nậm Sỏ (Lai Châu) 78mm, Sín Chải (Điện Biên) 74mm, Minh Phát (Lạng Sơn) 72mm,…
Dự báo trong 6 giờ tới, một số tỉnh khu vực Bắc Bộ tiếp tục có mưa, lượng mưa tích lũy phổ biến từ 20 - 40mm, có nơi mưa trên 70mm.
Theo cảnh báo, các địa phương cần tiếp tục đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng vùng trũng tại các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Bắc Giang. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần