Nắng nóng tiếp tục kéo dài, nền nhiệt cao khiến chất lượng không khí Hà Nội đang xấu đi

Trương Huyền
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 22/6, Sở Tài nguyên & Môi trường TP Hà Nội công bố chỉ số chất lượng không khí (AQI) đo được từ 15h ngày 21/6 đến 14h ngày 22/6/2018 tại 10 điểm quan trắc trên địa bàn Thủ đô.

Nền nhiệt cao khiến chất lượng không khí Thủ đô đang xấu đi. Ảnh minh họa
Cụ thể: Trung Yên 3: 53 (Trung bình); Minh Khai - Bắc Từ Liêm: 82 (Trung bình); Hoàn Kiếm: 60 (Trung bình); Hàng Đậu: 82 (Trung bình); Kim Liên: 71 (Trung bình); Thành Công: 77 (Trung bình); Tân Mai: 56 (Trung bình); Mỹ Đình: 60 (Trung bình); Phạm Văn Đồng: 70 (Trung bình); Tây Mỗ: 73 (Trung bình). 
Sở Tài nguyên & Môi trường đánh giá, nhìn chung chất lượng không khí trong ngày tại các điểm quan trắc tại Hà Nội ở mức Trung bình. So với ngày hôm qua 9/10 chỉ số đều tăng, duy nhất trạm quan trắc giao thông tại Minh Khai - Bắc Từ Liêm ghi nhận mức giảm từ 98 xuống 82.

Chất lượng không khí tại Thủ đô hôm nay đã xấu hơn, khi cả 10 kết quả đo được đều ở mức trung bình, hôm qua (21/6) có 3 trạm chỉ số AQI ở mức tốt. Về nguyên nhân, do Hà Nội đang ở trong đợt cao điểm nắng nóng nên nền nhiệt tăng cao, sinh khói bụi làm ảnh hưởng đến chất lượng không khí.

Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia thông tin, ngày hôm nay nắng nóng diện rộng tiếp tục xảy ra ở phía Đông Bắc Bộ, trong đó có TP Hà Nội với nền nhiệt độ 13h chiều nay phổ biến khoảng 35 - 37 độ C.

Dự báo ngày mai (23/6), khu vực Hà Nội tiếp tục có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 35 - 37 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 11 - 16 giờ. Chiều tối và tối có mưa rào và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Đợt nắng nóng cuối tháng 6 còn tiếp tục kéo dài trong khoảng 3 - 5 ngày tới.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần