Nâng tầm kỹ năng lao động Việt Nam

Thủy Trúc
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 11/11, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp tổ chức gặp mặt báo chí thông tin về Diễn đàn quốc gia Nâng tầm kỹ năng lao động Việt Nam mang chủ đề “DN đồng hành đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp”.

Thứ trưởng Bộ LĐTB&XH Lê Quân thông tin, hiện nay cả nước có khoảng 54 triệu lao động nhưng mới có 24% qua đào tạo. Vì thế, muốn lực lượng lao động qua đào tạo có chất lượng thì DN phải hợp tác với trường nghề. Không chỉ thế, hiện nay, đa số những người lao động đi làm việc ở nước ngoài đều thông qua các trường nghề.

Những nghề đang được các quốc gia cần nhân lực nhiều là điều dưỡng, cơ khí, công nghệ ô tô, hàn... Vì thế, Diễn đàn Nâng tầm kỹ năng lao động Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì ngày 16/11 sẽ khẳng định tầm nhìn, khát vọng trong việc chuẩn bị nguồn nhân lực có kiến thức, kỹ năng góp phần nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh, đáp ứng yêu cầu của cách mạng công nghiệp 4.0 và hội nhập quốc tế.