Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Nâng ý thức từ từng cộng đồng dân cư để phòng chống, dịch bệnh

Kinhtedothi - Mấy hôm qua, tại những cộng đồng dân cư có người bị cách ly do có tiếp xúc với người bị nhiễm Covid-19, người dân tỏ ra hoang mang, lo lắng, đổ xô đi chợ, siêu thị để mua đồ dùng, thực phẩm tích trữ.
Tuy nhiên, sau khi được chính quyền địa phương tuyên truyền, nâng cao nhận thức, người dân đã an tâm, có nhiều biện pháp thiết thực để phòng, chống dịch bệnh.
Giảm tránh hoang mang
Hiện nay, phường Láng Thượng (quận Đống Đa) có 8 địa chỉ đang thuộc diện cách ly do tiếp xúc với trường hợp dương tính với Covid-19. Ngày 9/3, theo ghi nhận của phóng viên Kinh tế & Đô thị tại tổ dân phố 11, phường Láng Thượng – một trong những địa chỉ có trường hợp được cách ly, lực lượng chức năng túc trực 24/24 giờ để giám sát hoạt động.
 Người dân cung cấp thực phẩm cho những người phải cách ly tại phố Trúc Bạch. Ảnh: Phạm Hùng
Theo Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng Tổ dân phố 11 (phường Láng Thượng) Vũ Thị Thanh Bình: “Thời gian đầu, người dân trong tổ dân phố cũng lo lắng. Tuy nhiên, sau khi được UBND phường, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh của phường tuyên truyền, người dân đã yên tâm hơn vì trường hợp cách ly thường xuyên được kiểm tra, giám sát. Đồng thời, các trường hợp bị cách ly đã chủ động không ra ngoài, thường xuyên có những trao đổi với tổ dân phố, UBND phường cũng như Ban Chỉ đạo phòng chống dịch khi cần sự giúp đỡ”. Mặt khác, đối với việc xử lý rác thải trong gia đình, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch của phường đã trang bị các túi phân loại rác thải sinh hoạt, y tế riêng và có biện pháp xử lý.
Ngoài ra, theo tìm hiểu của phóng viên trên địa bàn phường Láng Thượng, từ khi công tác tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 được triển khai, một bộ phận người dân có tiếp xúc với trường hợp nghi nhiễm Covid-19 đã chủ động gọi điện, khai báo với chính quyền địa phương, đề nghị cán bộ y tế đến trực tiếp khám, theo dõi. "Có trường hợp, người dân đề nghị cán bộ phường khi gửi Quyết định cách ly để trước cửa nhà để tự ra lấy, tránh tiếp xúc trực tiếp với người khác khi không cần thiết” – Phó Chủ tịch, Phó Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 phường Láng Thượng Trần Thị Tuyết chia sẻ.
Kịp thời trấn an người dân
Qua khảo sát, tìm hiểu tại các địa phương có thể thấy, chính quyền và người dân đã có những cuyển biến, nâng cao ý thức, ứng xử văn hóa trong phòng, chống Covid-19. Theo chia sẻ của một cán bộ phường Nghĩa Đô (quận Cầu Giấy), thời gian qua, một số người dân trên địa bàn phường tỏ ra hoang mang vì nghĩ rằng người bị cách ly do Covid-19 là có kết quả dương tính.
Tại chung cư Tràng An có trường hợp, người dân sau khi ăn Tết ở Trung Quốc về Việt Nam được chính quyền địa phương ra quyết định cách ly, lực lượng chức năng thường xuyên đến giám sát, theo dõi. Khi biết thông tin này, dân cư sinh sống tại chung cư tỏ ra lo lắng nên đã tập trung người đến UBND phường yêu cầu gia đình phải được đưa đến trung tâm xét nghiệm, cách ly riêng và sẵn sàng chi trả mọi kinh phí.
Trước phản ứng đó của người dân, cán bộ phường đã phải làm công tác tư tưởng và lý giải: Trường hợp cách ly không đến từ vùng dịch và theo quy định, tất cả những người đến từ Trung Quốc đều phải cách ly. Trường hợp cách ly ở chung cư Tràng An chỉ còn 6 ngày, cán bộ y tế sẽ thường xuyên đến đo thân nhiệt và không được ra ngoài.
Mặt khác, Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 tại các phường cũng khuyến cáo, người dân không nên hoang mang khi sinh sống gần các trường hợp bị cách ly. Người dân nên tuân thủ các biện pháp tự phòng bệnh như đeo khẩu trang, vệ sinh tay bằng dung dịch cồn trước và sau khi tham gia các hoạt động công cộng, các điểm di tích.
Bên cạnh đó, tại các chung cư, phường Nghĩa Đô đã hướng dẫn các khu dân cư đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện Quy tắc ứng xử nơi công cộng, góp phần phòng, chống dịch Covid-19. Trong đó, tập trung vào việc tuyên truyền Nhân dân hàng ngày tự giác dọn vệ sinh khu vực trước cửa nhà, không để rác thải tồn đọng dễ tạo môi trường cho dịch bệnh lây lan. Không tập trung đông người, hạn chế đi đến các địa điểm có nguy cơ lây lan dịch bệnh nếu không cần thiết; không vứt khẩu trang đã sử dụng bừa bãi trên lòng đường, vỉa hẻ; không khạc nhổ, phóng uế tùy tiện...

"Chúng tôi đã khuyến cáo người dân thường xuyên vệ sinh xung quanh khu vực sinh sống. Đồng thời, chúng tôi cũng hỗ trợ người dân cồn, dung dịch sát khẩu, khẩu trang nếu cần thiết. " - Phó trưởng Trạm Y tế phường Nghĩa Đô

Nguyễn Phú Lộc

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Bài 2: Những khoảng lặng giữa đời thường

Bài 2: Những khoảng lặng giữa đời thường

17 Sep, 05:00 AM

Kinhtedothi - Trong nhịp sống gấp gáp, tiếng còi xe dồn dập, tiếng giục giã của công việc và guồng quay hội nhập toàn cầu, người Hà Nội hôm nay có lúc chợt giật mình khi thấy đâu đó giữa phường phố, những chuẩn mực ứng xử vốn từng được xem là thói đất, nết người Tràng An như bị mờ đi.

Đắm say mùa Thu Hà Nội

Đắm say mùa Thu Hà Nội

16 Sep, 09:25 AM

Người Hà Nội vẫn giữ thói quen giản dị mỗi độ thu về: ngồi cà phê vỉa hè, nhâm nhi xôi cốm, sấu chín, để khởi đầu ngày mới trọn vẹn.

Giao tiếp, ứng xử - Cốt cách người Hà Nội

Giao tiếp, ứng xử - Cốt cách người Hà Nội

16 Sep, 06:06 AM

Kinhtedothi - Chương trình số 06-CTr/TU giai đoạn 2020 - 2025 của Thành ủy Hà Nội đặt nhiệm vụ xây dựng “Người Hà Nội thanh lịch, văn minh” là một trong ba nhiệm vụ trọng tâm, bên cạnh nhiệm vụ “phát triển văn hóa” và “nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Như vậy, yếu tố con người được Đảng bộ và chính quyền TP hết sức coi trọng, xác định là động lực cho sự phát triển bền vững của Thủ đô.

Tận dụng cơ chế, thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa

Tận dụng cơ chế, thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa

05 Sep, 05:00 AM

Kinhtedothi - Hà Nội tập trung xây dựng các sản phẩm văn hóa chất lượng đáp ứng tiêu chuẩn trong nước và quốc tế; các xã, phường cần tìm ra những sản phẩm văn hóa đặc trưng của địa phương nhằm nâng cao hiệu quả và phát huy giá trị di sản văn hóa. Đây là chia sẻ của TS Nguyễn Thế Hùng – Phó Chủ tịch Hội Di sản văn hóa Việt Nam khi trao đổi với Báo Kinh tế & Đô thị về chủ đề Hà Nội bảo vệ và phát triển di sản văn hóa khi thực hiện Luật Thủ đô năm 2024 và vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Bài cuối: Hà Nội đó - Niềm tin yêu, hy vọng

Bài cuối: Hà Nội đó - Niềm tin yêu, hy vọng

01 Aug, 05:15 AM

Kinhtedothi - Từ hành trình định hình bản sắc đô thị đến kiến tạo mô hình “xã, phường đô thị”, Hà Nội đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu trở thành TP “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại” với văn hóa là điểm tựa căn bản, là sức mạnh mềm giúp dung hòa, kết nối và phát triển.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ