Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

NATO "xoa dịu" Nga, muốn đàm phán với Moscow về kiểm soát vũ khí

Kinhtedothi - Tổng thư ký NATO, ông Jens Stoltenberg tuyên bố, liên minh này đang kêu gọi đối thoại với Nga về các biện pháp kiểm soát vũ khí.
Phát biểu trước Quốc hội Mỹ nhân dịp kỷ niệm lần thứ 70 ngày ra đời Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) hôm 3/4, Tổng thư ký NATO, ông Jens Stoltenberg tuyên bố tổ chức này không có ý định cô lập Nga và đang kêu gọi đối thoại với Moscow về các biện pháp kiểm soát vũ khí.
Tổng thư ký NATO, ông Jens Stoltenberg phát biểu trước Quốc hội Mỹ hôm 3/4 nhân dịp kỷ niệm lần thứ 70 ngày ra đời liên minh này.
“Chúng tôi không muốn cô lập Nga. Chúng tôi cố gắng cải thiện mối quan hệ với Nga”, ông Stoltenberg nhấn mạnh.
Theo Tổng thư ký Stoltenberg, vì tầm quan trọng của nước Nga, NATO cần đối thoại với Moscow để giảm thiểu rủi ro, để tránh các sự cố và những tính toán sai lầm, đồng thời liên minh này cũng cần đàm phán với Nga về vấn đề kiểm soát vũ khí.
Đề cập đến số phận Hiệp ước Các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF) được Mỹ và Nga ký từ thời Chiến tranh Lạnh, Tổng thư ký Stoltenberg lưu ý rằng NATO phải sẵn sàng cho một thế giới không có hiệp ước này.
Từ đầu tháng 2 vừa qua, Mỹ đã quyết định rút khỏi văn kiện, với cáo buộc Nga vi phạm. Tổng thống Vladimir Putin sau đó cũng quyết định chấm dứt sự tham gia của Nga và các cuộc đàm phán dường như đang lâm vào bế tắc.
Theo Tổng thư ký NATO, Nga đã vi phạm Hiệp ước INF.
Tuy nhiên, ông Stoltenberg tuyên bố, NATO không muốn một cuộc chạy đua vũ trang hay một cuộc chiến tranh Lạnh mới với Nga, song sẽ thực hiện mọi biện pháp cần thiết nhằm đảm bảo khả năng răn đe tin cậy và hiệu quả. "Chúng ta không được ngây thơ và thỏa thuận chỉ được tôn trọng bởi một bên sẽ không giữ cho chúng ta an toàn", ông Stoltenberg cho hay.
"Không có tên lửa mới của Mỹ ở châu Âu, nhưng không thể có tên lửa mới của Nga tại khu vực này", Tổng thư ký Stoltenberg khẳng định, đồng thời tiếp tục kêu gọi Nga quay trở lại tuân thủ Hiệp ước INF.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Kiên quyết khắc phục né tránh, đùn đẩy: đưa Nghị quyết vào cuộc sống bằng hành động thực chất

Kiên quyết khắc phục né tránh, đùn đẩy: đưa Nghị quyết vào cuộc sống bằng hành động thực chất

18 Nov, 06:00 PM

Kinhtedothi - Ngày 18/11, UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ UBND thành phố và Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, cùng các văn bản mới của Trung ương và Thành ủy. Chủ tịch UBND thành phố Phạm Đức Ấn chủ trì Hội nghị; tham dự có Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi.

Lào Cai: hội đàm biên phòng quý III/2025, thống nhất thúc đẩy mở cửa khẩu Mường Khương - Kiều Đầu

Lào Cai: hội đàm biên phòng quý III/2025, thống nhất thúc đẩy mở cửa khẩu Mường Khương - Kiều Đầu

18 Nov, 05:59 PM

Kinhtedothi- Trong khuôn khổ buổi hội đàm diễn ra tại Lào Cai, lực lượng biên phòng hai bên biên giới Việt Nam - Trung Quốc đã thống nhất tiếp tục duy trì các cơ chế phối hợp và thúc đẩy hoàn tất các nội dung liên quan đến mở chính thức cửa khẩu song phương Mường Khương - Kiều Đầu và nâng cấp cửa khẩu phụ Bát Xát - Pả Sa.

Khát vọng đưa Hà Nội trở thành trung tâm công nghiệp văn hóa của khu vực

Khát vọng đưa Hà Nội trở thành trung tâm công nghiệp văn hóa của khu vực

18 Nov, 04:00 PM

Kinhtedothi - Việc Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2486/QĐ-TTg ngày 14/11/2025 phê duyệt Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa đến năm 2030, tầm nhìn 2045 mở ra một định hướng chiến lược quan trọng đối với tiến trình phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Với vị thế Thủ đô ngàn năm văn hiến, trung tâm văn hóa - chính trị - giáo dục - sáng tạo của cả nước, Hà Nội có đầy đủ điều kiện để tiên phong thực hiện chiến lược này.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ