Nấu cám lợn bất cẩn gây cháy lớn

Phương Nga
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Vào hồi 12 giờ 55 phút, ngày 28/12/2018, một vụ hỏa hoạn lớn đã xảy ra ngay tại một trang trại chăn nuôi lợn, nằm sâu trong ngõ 85 đường Đức Diễn, phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm.

Vào thời điểm trên, người dân phát hiện khói và sau đó kèm theo lửa cháy lớn nhanh chóng bao trùm khu vực chăn nuôi, nên đã tri hô và báo cho lược lượng cứu hỏa.Ngay sau khi nhận được tin báo cháy, Công an quận Bắc Từ Liêm đã điều động 03 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sỹ đến hiện trường dập lửa.
Nhận thấy diện tích đám cháy lớn và có chiều hướng phát triển phức tạp, đồng chí chỉ huy chữa cháy đã yêu cầu chi viện từ Trung tâm thông tin chỉ huy 114. Ngay sau đó, 03 xe chữa cháy của Phòng PC07 – Công an TP Hà Nội và Công an quận Cầu Giấy đã đến hiện trường tham gia dập lửa. Khu vực xảy ra cháy có diện tích khoảng 80m2, là nơi tập kết nhiều gỗ, củi mục, cốt pha, nằm sâu trong ngõ nên xe chữa cháy tiếp cận khó khăn.
Do khu vực xảy hỏa hoạn chứa nhiều nguyên vật liệu dễ cháy như gỗ, củi mục, trời gió to nên ngọn lửa bùng phát mạnh, nhanh chóng lan ra các khu vực lân cận, lực lượng chữa cháy phải làm việc rất vất vả để khống chế đám cháy
Mặc dù công tác chữa cháy được triển khai nhanh chóng, khẩn trương nhưng do khu vực xảy hỏa hoạn chứa nhiều nguyên vật liệu dễ cháy như gỗ, củi mục cốt pha, mặc khác, trời gió to nên ngọn lửa bùng phát mạnh, nhanh chóng lan ra các khu vực lân cận, lực lượng chức năng đã huy động xe máy xúc tiếp cận hiện trường để di chuyển, cách ly chất cháy là gỗ.
 
Sau khoảng 1 tiếng đồng hồ nỗ lực chữa cháy, đám cháy cơ bản đã được khống chế, lực lượng chữa cháy tiếp tục di chuyển gỗ và phun nước dập tàn, ngăn đám cháy bùng phát trở lại. Đến 19 giờ cùng ngày, đám cháy được khống chế hoàn toàn.
 
 
Vụ cháy không gây thiệt hại về người, thiệt hại về tài sản chủ yếu là củi, gỗ để đun bếp. Nguyên nhân của vụ cháy được xác định là do một cháu nhỏ trong quá trình nấu cám cho lợn ăn đã bất cẩn để lửa bén sang khu vực tập kết củi gây ra cháy.