NCB đang đàm phán lựa chọn đối tác chiến lược nước ngoài

Lâm Giang
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đại hội đồng cổ đông năm 2017 của Ngân hàng NCB đã thông qua mục tiêu tăng vốn thêm 3.000 tỷ đồng từ phát hành trái phiếu chuyển đổi và thu hút thêm các cổ đông chiến lược, qua đó tăng vốn điều lệ lên mức 6.010 tỷ đồng.

 NCB đang đàm phán lựa chọn đối tác chiến lược nước ngoài

Tại ĐHCĐ, các cổ đông nêu ý kiến về việc, thời gian qua, nhiều ngân hàng có đối tác chiến lược nước ngoài đã có những bước tăng trưởng vượt bậc về kinh doanh cũng như giá trị cổ phiếu. “Vậy, HĐQT NCB có ý định tìm đối tác nước ngoài hay không?”- một cổ đông đặt câu hỏi. Về vấn đề này, bà Nguyễn Thị Mai – Thành viên thường trực HĐQT NCB cho biết, trong thời gian quan, ngân hàng đã làm việc với nhiều đối tác, trong đó có đối tác từ Nhật Bản và Hàn Quốc. Việc xin ý kiến cổ đông thông qua chủ trương tăng vốn là bước đệm chuẩn bị cho việc thu hút nhà đầu tư nước ngoài sắp tới.

Trước câu hỏi băn khoăn liệu kế hoạch tăng vốn điều lệ của NCB có quá tạo bạo, ông Lê Xuân Nghĩa – Thành viên HĐQT độc lập của NCB cho hay, đây là kế hoạch táo bạo nhưng khả thi. “Ngân hàng đã ký thỏa thuận với một đối tác của Mỹ về việc tư vấn phát hành nhưng chưa thể công bố chính thức. Mặt khác, ông Nghĩa cũng cho biết, trong số 3,000 tỷ đồng tăng vốn, phần lớn sẽ phát hành cho đối tác nước ngoài, còn một phần sẽ dành cho đối tác trong nước”- ông Nghĩa nhấn mạnh. Ban lãnh đạo ngân hàng hy vọng sau khi có sự tham gia của đối tác nước ngoài, thị giá cổ phiếu sẽ tăng trưởng.

Năm 2016, tổng tài sản Ngân hàng chạm ngưỡng 70.000 tỷ đồng, đạt mức tăng trưởng cao 43% so với năm 2015, hoàn thành 113% kế hoạch đề ra. Hoạt động huy động và cho vay tăng trưởng cao so với năm 2015 (tương ứng là 18.467 tỷ đồng và 8.937 tỷ đồng). Lợi nhuận kinh doanh đạt mức 211 tỷ đồng, tăng 91% so với năm 2015 và hoàn thành 123% kế hoạch cả năm 2016, nợ xấu được kiểm soát ở mức dưới 3%.

Năm 2017, NCB đặt kế hoạch tăng trưởng tín dụng bao gồm dư nợ khách hàng và trái phiếu doanh nghiệp lên gần 42,000 tỷ đồng. Huy động từ khách hàng dự kiến đạt 57.477 tỷ đồng, tăng trưởng 38% so với năm 2016. Tổng tài sản tính đến cuối năm dự kiến ở mức 94.567 tỷ đồng. Chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế 2017 tăng 223% so với thực hiện năm 2016.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần