Nên mời những người phản ứng quy hoạch cây xanh tham gia trồng cây

Tin và ảnh: Anh Quý
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 24/6, tiếp kiến Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Liên bang (CHLB) Đức tại Việt Nam, ông Christian Berger đã hóm hỉnh nói như vậy với Chủ tịch UBND TP và ông rất tâm đắc, chủ trương của Hà Nội trồng 1 triệu cây xanh trong 5 năm tới…

Tại buổi tiếp, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung đã giới thiệu các hướng phát triển của Hà Nội trong 5 năm tới, trong đó có kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, cải tạo cơ sở hạ tầng, chỉnh trang đô thị, xử lý môi trường, để hướng tới xây dựng Thủ đô Hà Nội xanh, sạch, đẹp.
Ảnh Chủ tịch UBND TP Hà Nội tiếp Đại sứ CHLB Đức tại Việt Nam - ngài Christian Berger ngày 24-6-2016. Ảnh Anh Quý PCP_1535 (1).JPG
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung tiếp Đại sứ CHLB Đức tại Việt Nam - ngài Christian Berger
Để thực hiện mục tiêu này, TP chủ trương đầu tư xây dựng hàng chục công viên, trong đó có công viên đạt chuẩn quốc tế, trồng 1 triệu cây xanh và gắn cùng đó là trồng các loại hoa đan xen, tạo thành những tiểu cảnh. Cùng với đó, TP quy hoạch mở rộng xây dựng hệ thống sản xuất nước sạch, hệ thống xử lý nước thải, hệ thống chiếu sáng, công tác thu gom rác, xử lý môi trường (nước, không khí)…

Toàn bộ các nội dung, dự án  trên sẽ được trên khai đầu tư đồng bộ, bằng các thiết bị tiên tiến hiện nay, mà chủ yếu công nghệ của châu Âu, trong đó có của CHLB Đức, Chủ tịch UBND TP nhấn mạnh và cho biết, riêng việc thu gom rác thải, tiến tới cơ giới hóa. Bên cạnh đó, TP sẽ đầu tư xây dựng 6 tuyến xe điện ngầm; chỉnh trang điện chiếu sáng, thay thế thiết bị tiết kiệm năng lượng (bằng đèn led) tại các khu công cộng.

Ở khu vực nông thôn, khuyến khích các tập đoàn lớn của châu Âu, Nhật Bản đến cung ứng, chuyển giao đầu tư năng lượng sạch (lắp đặt hệ thống pin mặt trời) phục vụ sản xuất và đời sống; đầu tư chuyển giao công nghệ vào sản xuất nông nghiệp sạch, chất lượng cao…

Xây dựng các Trung tâm đào tạo nghề đạt chuẩn hóa “vừa học vừa hành” để thực hiện các mục tiêu trên. Theo Chủ tịch UBND TP, những lĩnh vực trên là thế mạnh của CHLB Đức, mong muốn ngài Đại sứ sẽ là cầu nối, thông tin, giới thiệu, đến Chính phủ, các tập đoàn, DN của Đức để đầu tư vào Hà Nội.
Để thực hiện mục tiêu này, TP chủ trương đầu tư xây dựng hàng chục công viên, trong đó có công viên đạt chuẩn quốc tế, trồng 1 triệu cây xanh và gắn cùng đó là trồng các loại hoa đan xen, tạo thành những tiểu cảnh. Cùng với đó, TP quy hoạch mở rộng xây dựng hệ thống sản xuất nước sạch, hệ thống xử lý nước thải, hệ thống chiếu sáng, công tác thu gom rác, xử lý môi trường (nước, không khí)…
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung và Đại sứ CHLB Đức tại Việt Nam - ngài Christian Berger cùng các thành viên trong đoàn chụp ảnh lưu niệm
Nói về TP Hà Nội, Đại sứ Christian Berger bày tỏ ấn tượng về vẻ đẹp cổ kính và gần gũi của Thủ đô Hà Nội. “Thường ngày tôi đi bộ từ nhà riêng đến công sở Đại sứ quán Đức; cuối tuần đến vãn cảnh các khu phố cổ, hồ Hoàn Kiếm, Hoàng Thành Thăng Long... Ở những nơi đó, gần đây thấy thêm nhiều hàng cây được trồng mới. Tôi đến nhiều nước và hiếm thấy đại lộ nào trên thế giới có cây xanh trồng nhiều như ở Hà Nội”, Đại sứ bày tỏ và tâm đắc, đó là kết quả bước đầu của dự án trồng 1 triệu cây xanh của Hà Nội. 

Đại sứ hóm hỉnh đề xuất với Chủ tịch UBND TP: “Nên mời những người phản ứng quy hoạch trồng cây Hà Nội tham gia trồng cây. Tôi sẵn sàng tham gia việc đó.", Đại sứ nói.

Nhất trí cao với đề xuất của Chủ tịch UBND TP, Đại sứ Christian Berger bày tỏ, sẽ làm hết sức mình, kết nối với Hiệp hội xử lý, nước, môi trường, các tập đoàn, DN Đức cũng như ở châu Âu, để đầu tư vào các lĩnh vực mà Hà Nội đang thu hút đầu tư nêu trên.