Nền nhiệt Hà Nội tăng, trưa và chiều trời sẽ có nắng

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương hôm nay (17/2), do ảnh hưởng của không khí lạnh nên vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Ninh Thuận đến Cà Mau có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động.

Kinhtedothi - Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương hôm nay (17/2), do ảnh hưởng của không khí lạnh nên vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Ninh Thuận đến Cà Mau có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động.
Nền nhiệt Hà Nội tăng, trưa và chiều trời sẽ có nắng - Ảnh 1
Với nhiệt độ ngoài trời ở Hà Nội lúc 7h sáng là 14 độ thì trời vẫn còn rét buốt, trong ngày hôm nay khối không khí lạnh suy yếu thêm, trưa và chiều trời lại có nắng vì thế nền nhiệt ngày hôm nay ở Hà Nội sẽ tăng lên 19 độ. Đêm nay giảm còn 15 độ C. Trời không còn rét đậm.

 Dự báo, ngày và đêm nay (17/02), vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Ninh Thuận đến Cà Mau vẫn còn duy trì gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; biển động. Sóng biển cao từ 2-4m. Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 1. 

Dự báo thời tiết - Ngày và đêm 17/02/2016        

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ  11 - 14 độ, có nơi dưới 10 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 17 - 20 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi 23 - 25
 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ 12 - 15 độ, vùng núi có nơi dưới 11 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 17 - 20 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa vài nơi; riêng phía nam ngày có mưa và mưa rào rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trời rét, phía bắc có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ 12 -15 độ, phía nam 14 - 17 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 15 -18 độ, phía nam 17 -20 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Phía bắc nhiều mây, có mưa vài nơi; phía nam mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ : 18 -21 độ, phía nam 21 -24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 23 -26 độ, phía nam 28 -31 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ17 - 20 độ C.. Nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30 độ C.

Nam Bộ:  Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34, miền Đông có nơi trên 34 độ C.

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ. Trời rét.  Nhiệt độ thấp nhất từ 13 - 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 17 - 20 độ C.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần