Nền nhiệt tiếp tục tăng, Hà Nội nắng nóng "ngộp thở" đến bao giờ?

Trương Huyền
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo dự báo, khu vực Hà Nội ngày hôm nay trời nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37 - 39 độ C, có nơi trên 39 độ C.

 
Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia thông tin, ngày hôm qua (27/6), nắng nóng và nắng nóng gay gắt đã xảy ra ở khu vực Bắc Bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng từ 35 - 38 độ, có nơi trên 38 độ C. Các tỉnh Trung Bộ tiếp tục có nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 37 - 39 độ, có nơi trên 40 độ C.
Dự báo, ngày hôm nay (28/6), do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây phát triển và mở rộng về phía Đông Nam, với đới gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn mạnh nên ở Bắc Bộ và các tỉnh Trung Bộ tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 36 - 39 độ, có nơi trên 39 độ C; các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 37 - 40 độ, có nơi trên 40 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 10 - 18 giờ.
Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia cảnh báo, nắng nóng ở Bắc Bộ có khả năng kéo dài 1 - 2 ngày tới; ở các tỉnh Trung Bộ tiếp tục kéo dài trong 2 - 3 ngày tới.
Dự báo thời tiết cụ thể các vùng ngày và đêm 28/6
Hà Nội: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt. Gió tây nam đến nam cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm 48 - 88% Nhiệt độ thấp nhất từ 29 - 31 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 37 - 39 độ, có nơi trên 39 độ C .
Phía Tây Bắc Bộ: Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 48 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ, có nơi dưới 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 34 - 37 độ, riêng Nam Sơn La - Hòa Bình 37 - 39 độ, có nơi trên 39 độ C.
Phía Đông Bắc Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Gió tây nam đến nam cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm 44 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 27 - 30 độ, vùng núi có nơi dưới 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 36 - 39 độ, có nơi trên 39 độ C.
Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 40 - 93%. Nhiệt độ thấp nhất từ 28 - 31 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 37 - 40 độ, có nơi trên 40 độ C.
Đà Nẵng đến Bình Thuận: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, phía Bắc có nắng nóng gay gắt. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 40 - 92%. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 - 29 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 35 - 38 độ, phía Bắc có nơi trên 38 độ C.
Tây Nguyên: Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32, có nơi trên 32 độ C.
Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ C.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần