Nét đẹp mùa thu Hà Nội được trưng bày tại triển lãm tranh ASEAN

Đỗ Hương - Duy Khánh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Triển lãm tranh ASEAN với mùa thu Hà Nội chính thức được khai mạc hôm nay (6/11) tại trung tâm Thông tin và Văn hóa quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Triển lãm tranh “ASEAN với mùa thu Hà Nội” kéo dài từ ngày 6/11 đến 15/11 để chào mừng hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 37 được tổ chức tại thủ đô Hà Nội tới đây.
 Triển lãm với chủ đề mùa thu Hà Nội.
Triển lãm tranh lần này bao gồm hai chủ đề: Các di sản văn hoá và tín ngưỡng của các nước ASEAN và Việt Nam, mùa thu Hà Nội. Tổng cộng có 17 bức tranh về di sản và 29 bức tranh về mùa thu Hà Nội.
Sự kiện được tổ chức do Vụ ASEAN Bộ Ngoại giao kết hợp với UBND quận Hoàn Kiếm, và các hoạ sỹ của Ban Vận động Mỹ thuật và Ngoại giao Văn hoá Việt Nam. 
Triển lãm lần này giới thiệu những nét đẹp mùa thu Hà Nội và các công trình di sản văn hóa ASEAN và Việt Nam gắn với kỷ niệm 75 năm Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam (23/11). Đây là hoạt động thường niên của Việt Nam trong việc quảng bá vẻ đẹp văn hóa của đất nước tới bạn bè quốc tế và nâng cao nhận thức trong việc bảo vệ di sản văn hoá của cả nước. 
Các hoạ sỹ tham gia triển lãm đã gửi tới người xem những bức tranh thể hiện những cảnh quan đất nước, con người Việt Nam, mùa thu Hà Nội và các công trình di sản của các nước trong khối ASEAN. 
Ông Vũ Hồ - Vụ trưởng ASEAN Bộ Ngoại giao cho biết, Việt Nam và các nước đang cùng nhau xây dựng một cộng đồng ASEAN hoà bình, ổn định và để đạt được điều đó, cần có sự hiểu biết lẫn nhau và chính cuộc triển lãm này cũng góp phần tạo sự thông hiểu giữa các nước.
Đó là một trong những mục tiêu mà triển lãm này mang lại và mục tiêu tiếp theo chính là hi vọng, niềm tin vào tương lai tốt đẹp cho dù các quốc gia đang sống trong bối cảnh nhiều thách thức, đặc biệt là dịch bệnh Covid-19 đã ngăn cản sự tiếp xúc trực tiếp giữa các quốc gia. Từ các bức tranh, thông điệp họa sĩ mang đến chính là tìm lại những kết nối đã mất giữa các dân tộc do ảnh hưởng của Covid-19, ông Hồ cho biết.
Cuộc triển lãm lần này thu hút đại diện các đại sứ quán, các nhà ngoại giao tại Hà Nội trong khối ASEAN tham dự. "Chúng tôi mong muốn qua cuộc triển lãm này, tình gắn kết giữa các nước ASEAN sẽ tiếp tục được phát triển, cùng đóng góp vào sự phát triển chung của khối ASEAN" - ông Phạm Tuấn Long, Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm cho biết.
Một số bức tranh được trưng bày tại triển lãm lần này sẽ được trang trí tại nơi tổ chức sự kiện Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 37 sắp tới.
Bức tranh về nét đẹp của Thủ đô Hà Nội.
 Bức tranh chủ đề Hồ Tây.
 Bức tranh về cúc hoạ mi - loài hoa đặc trưng mùa thu Hà Nội.
Nét đẹp mùa thu Hà Nội được trưng bày tại triển lãm tranh ASEAN - Ảnh 5

 

Nét đẹp mùa thu Hà Nội được trưng bày tại triển lãm tranh ASEAN - Ảnh 6
 
Nét đẹp mùa thu Hà Nội được trưng bày tại triển lãm tranh ASEAN - Ảnh 7

Nét đẹp mùa thu Hà Nội được trưng bày tại triển lãm tranh ASEAN - Ảnh 8

Các họa sĩ tham gia triển lãm đã gửi tới người xem những bức tranh thể hiện những cảnh quan đất nước, con người Việt Nam, mùa thu Hà Nội và các công trình di sản của các nước trong khối ASEAN.

Nét đẹp mùa thu Hà Nội được trưng bày tại triển lãm tranh ASEAN - Ảnh 9
Bức tranh về phổ cổ Hà Nội.
Nét đẹp mùa thu Hà Nội được trưng bày tại triển lãm tranh ASEAN - Ảnh 10
 
Nét đẹp mùa thu Hà Nội được trưng bày tại triển lãm tranh ASEAN - Ảnh 11
Các bức tranh về các nước Asean.
Nét đẹp mùa thu Hà Nội được trưng bày tại triển lãm tranh ASEAN - Ảnh 12
Bức tranh vẽ về Hồ Gươm Hà Nội.
Nét đẹp mùa thu Hà Nội được trưng bày tại triển lãm tranh ASEAN - Ảnh 13
 
Nét đẹp mùa thu Hà Nội được trưng bày tại triển lãm tranh ASEAN - Ảnh 14
Triển lãm tranh ''ASEAN với mùa thu Hà Nội'' kéo dài từ ngày 6/11 đến 15/11 để chào mừng hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 37 được tổ chức tại thủ đô Hà Nội tới đây.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần