Nga bác bỏ tin chuyển giao tên lửa S-300 cho Azerbaijan

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Ông Davydenko khẳng định Tập đoàn Rosoboronoexport chưa hề ký một hợp đồng nào với Bộ Quốc phòng Azerbaijan liên quan đến việc mua bán tên lửa S-300.

KTĐT - Ông Davydenko khẳng định Tập đoàn Rosoboronoexport chưa hề ký một hợp đồng nào với Bộ Quốc phòng Azerbaijan liên quan đến việc mua bán tên lửa S-300.

Chiều 29/7, người phát ngôn Tập đoàn xuất khẩu quốc phòng Nga Rosoboronoexport, ông Vyacheslav Davydenko, đã bác bỏ thông tin đăng cùng ngày trên tờ Vedomosti của Nga về việc Mátxcơva đồng ý chuyển giao hệ thống tên lửa phòng không hiện đại S-300 cho Azerbaijan theo một hợp đồng đã ký trị giá ít nhất 300 triệu USD.

Ông Davydenko khẳng định Tập đoàn Rosoboronoexport chưa hề ký một hợp đồng nào với Bộ Quốc phòng Azerbaijan liên quan đến việc mua bán tên lửa S-300. Đồng thời, Rosoboronoexport cũng không có bất kỳ thông tin nào liên quan đến hợp đồng tương tự với phía Azerbaijan.

Cho đến nay, Rosoboronoexport mới ký hợp đồng bán tên lửa S-300 cho Belarus, Kazakhstan và Algeria.

Năm 2005, Mátxcơva cũng ký hợp đồng bán ít nhất năm dàn tên lửa S-300 cho Iran, nhưng chưa chuyển giao sau khi nước cộng hòa Hồi giáo này bị Liên hợp quốc áp đặt các biện pháp trừng phạt vì chương trình hạt nhân gây tranh cãi.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Azerbaijan Abbas Shirinov cũng từ chối khẳng định về việc mua hệ thống tên lửa này mà chỉ nói Azerbaijan tiếp tục tăng cường sức mạnh cho quân đội của mình.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần