Nga coi Việt Nam là đối tác quan trọng hàng đầu tại châu Á-Thái Bình Dương

Cẩm Anh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đó là khẳng định của Tổng thống Nga Vladimir Putin trong cuộc hội đàm với Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng ngày 6/9 tại Sochi.

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên bang (LB) Nga từ 5-8/9, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ngày 6/9 đã có cuộc hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

 Tổng thống Nga Putin đón tiếp Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: TTXVN
Tại hội đàm, đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định, LB Nga luôn coi Việt Nam là đối tác quan trọng hàng đầu tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương, tin tưởng chuyến thăm sẽ trở thành dấu mốc quan trọng, tạo xung lực mới cho quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cảm ơn sự tiếp đón trọng thị và thân tình của Tổng thống và Chính phủ LB Nga và khẳng định, Việt Nam coi Nga là một trong những đối tác quan trọng, đáng tin cậy hàng đầu. Nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ sự ủng hộ và giúp đỡ chí tình Nhân dân Nga dành cho Việt Nam trước đây cũng như ngày nay.
Hai nhà lãnh đạo bày tỏ hài lòng trước sự phát triển toàn diện của quan hệ hai nước thời gian qua, nhất trí rằng mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa Việt Nam và LB Nga có bề dày lịch sử, được nhiều thế hệ lãnh đạo và Nhân dân hai nước dày công vun đắp, là tài sản chung vô giá cần được giữ gìn và phát huy.
Trong không khí hữu nghị, tin cậy và hiểu biết lẫn nhau, hai bên đã tập trung trao đổi về phương hướng, biện pháp nhằm tạo xung lực thúc đẩy hợp tác song phương, đưa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam –LB Nga đi vào chiều sâu, hiệu quả. Hai nhà lãnh đạo nhất trí duy trì việc trao đổi đoàn cấp cao, đối thoại chiến lược,không ngừng củng cố tin cậy chính trị làm nền tảng mở rộng hợp tác, theo đó sẽ phối hợp tổ chức thành công năm LB Nga tại Việt Nam và năm Việt Nam tại Nga, nhân dịp 25 năm ký Hiệp ước về những nguyên tắc cơ bản của quan hệ hữu nghị Việt Nam - LB Nga năm 2019 và 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2020.
Về hợp tác kinh tế thương mại, hai nhà lãnh đạo khẳng định, quan hệ kinh tế phát triển nhanh đặc biệt sau Hiệp định Việt Nam – Liên minh kinh tế Á-Âu có hiệu lực. Hai bên nhất trí đẩy mạnh hiệu quả của Hiệp định nói trên, cũng như khuyến khích tăng cường các dự án hợp tác năng lượng, dầu khí, hạ tầng giao thông, đô thị, công nghệ thông tin. Khẳng định năng lượng – dầu khí là lĩnh vực then chốt, mang ý nghĩa chiến lược giữa hai nước trong nhiều năm qua, hai bên cũng nhất trí tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước trong các dự án đã, đang và sẽ triển khai; đồng thời phối hợp rà soát, điều chỉnh, có cơ chế chính thức, đơn giản hóa thủ tục cho hàng hóa hai bên thâm nhập thị trường của nhau, đặc biệt là nông nghiệp, nhằm nâng cao kim ngạch thương mại song phương.
Đầu tư của Việt Nam sang Nga trong vài năm trở lại đây tăng nhanh, từ khoảng 100 triệu USD năm 2008, hiện Việt Nam có 23 dự án đầu tư tại Nga với tổng vốn đầu tư gần 3 tỷ USD, tập trung chủ yếu vào lĩnh vực dầu khí, thương mại, nông nghiệp... Các dự án đầu tư lớn của Việt Nam sang Nga gồm Liên doanh dầu khí Rusvietpetro, Gazpromviet, Dự án tổ hợp chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa tập trung quy mô công nghiệp tại Nga của Tập đoàn TH True Milk, Dự án tổ hợp Trung tâm thương mại-khách sạn Hà Nội-Moscow. Bên cạnh việc tiếp tục hợp tác trong khuôn khổ Liên doanh Vietsovpetro đến năm 2030, hai nước đã thành lập các Liên doanh Rusvietpetro, Vietgazprom,Gazpromviet để mở rộng hợp tác dầu khí ở Việt Nam, Nga và các nước thứ ba.
Theo Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), tổng vốn đăng ký các dự án đầu tư trực tiếp của LB Nga tại Việt Nam đạt gần 1 tỷ USD, xếp thứ 22 trong số các nước và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam. Các dự án đầu tư của Liên bang Nga tập trung chủ yếu vào các ngành dầu khí, công nghiệp chế tạo, khai khoáng, giao thông vận tải, viễn thông, nuôi trồng và đánh bắt hải sản.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần