Nga đặt mục tiêu tăng trưởng xuất khẩu 25% trong năm 2021

Ngọc Ánh (Theo RT)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chính phủ Nga lên kế hoạch đạt tăng trưởng xuất khẩu khoảng 25% trong năm nay, khi chuỗi cung ứng và thương mại toàn cầu phục hồi sau đại dịch.

Nga đặt mục tiêu tăng trưởng xuất khẩu 25% trong năm 2021. Ảnh: Tass
Theo dự báo của Bộ Phát triển Kinh tế Nga, trong bối cảnh chuỗi cung ứng và thương mại toàn cầu tăng trưởng trở lại sau dịch Covid-19, Nga đặt mục tiêu tăng mạnh kim ngach xuất nhập khẩu trong năm 2021.
Hãng thông tấn TASS trích dự báo từ Bộ phát triển Kinh tế Nga cho biết, tổng kim ngạch xuất khẩu của nước này dự kiến đạt giá trị khoảng 411,7 tỷ USD trong năm nay, tăng 23,9% so với năm 2020 khi đạt 332,2 tỷ USD.
Bên cạnh đó, Nga cũng sẽ tăng cường nhập khẩu trong năm nay. Theo dự báo của Bộ Phát triển Kinh tế Nga, kim ngạch nhập khẩu của nước này trong năm 20201 dự kiến sẽ tăng từ 240,4 tỷ USD lên mức 265 tỷ USD, tăng hơn 10% so với năm ngoái.
Bộ phát triển Kinh tế Nga cũng dự báo thương mại của nước này sẽ tiếp tục tăng trưởng cao trong những năm tới, với giá trị kim ngạch xuất khẩu và nhập khẩu tăng ổn định lần lượt ở mức 464,4 tỷ USD và 317,9 tỷ USD vào năm 2024.
Nguồn thu từ ngành năng lượng thường chiếm phần lớn xuất khẩu của Nga, song giá trị xuất khẩu từ lĩnh vực phi năng lượng đã tăng lên trong những năm gần đây. Trong tháng 12/2020, doanh thu từ xuất khẩu các mặt hàng phi tài nguyên và phi năng lượng của Nga đã lập kỷ lục khi tăng tới 4% và đạt giá trị 161,3 tỷ USD trong cả năm.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần