Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Nga hối thúc Mỹ xem xét đề xuất ​​giải trừ quân bị của ông Putin

Kinhtedothi - Đại sứ quán Nga tại Mỹ cho biết các đề xuất của Tổng thống Vladimir Putin về giải trừ quân bị là giải pháp thỏa hiệp vì lợi ích của tất cả các quốc gia.
Moscow mời Washington xem xét nghiêm túc sáng kiến ​​kiểm soát vũ khí do Tổng thống Nga Vladimir Putin đưa ra vào ngày 26/10, Đại sứ quán Nga tại Mỹ cho biết trong một bài đăng trên Twitter hôm thứ Sáu.
 Tổng thống Nga Vladimir Putin.
Phản ứng về tuyên bố vừa được Đặc phái viên Kiểm soát Vũ khí của Tổng thống Mỹ Marshall Billingslea đưa ra, thông cáo của Đại sứ quán Nga tại Mỹ nêu rõ: "Không ai muốn diễn ra một cuộc khủng hoảng tên lửa khác. Các đề xuất của Tổng thống Putin liên quan đến việc giải trừ quân bị  là cách tiếp cận mang tính thỏa hiệp và vì lợi ích của tất cả các quốc gia. Chúng tôi đề nghị các đối tác xem xét nghiêm túc".
Trước đó, hôm thứ Tư, Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov nói rằng tuyên bố của Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Robert O’Brien nói rằng Washington sẽ sẵn sàng triển khai các tên lửa tầm trung và tầm ngắn ở châu Âu có thể gây ra mối đe dọa đối với an ninh khu vực và toàn cầu.
Đại sứ Antonov nhấn mạnh rằng những đề xuất vừa được Tổng thống Nga Vladimir Putin đưa ra ngày 26/10 nhằm giảm nguy cơ gia tăng bất ổn ở châu Âu sẽ là một giải pháp thay thế mang tính xây dựng.
Trước đó, Tổng thống Putin đã tái khẳng định cam kết của Moscow về việc tạm dừng triển khai các tên lửa tầm trung và tầm ngắn trên mặt đất với điều kiện Mỹ cũng phải làm điều tương tự tại châu Âu. Ổng Putin nói thêm rằng lời kêu gọi của Nga đối với các nước NATO về việc tạm hoãn triển khai các tên lửa tầm trung và tầm ngắn vẫn còn phù hợp cho đến hiện tại.
Hồi tháng 9/2019, các phương tiện truyền thông cho biết nhà lãnh đạo Nga đã gửi cho lãnh đạo một số quốc gia, bao gồm cả các thành viên NATO, đề xuất về việc tạm hoãn triển khai tên lửa tầm trung và tầm ngắn hơn ở châu Âu và các khu vực khác. Tuy nhiên, sau đó Mỹ đã từ chối sáng kiến ​​này./.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Các chính đảng, tổ chức quốc tế thể hiện sự quan tâm sâu sắc và tình cảm nồng ấm đối với Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam

Các chính đảng, tổ chức quốc tế thể hiện sự quan tâm sâu sắc và tình cảm nồng ấm đối với Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam

23 Jan, 08:28 PM

Kinhtedothi -  Các thư, điện mừng gửi tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng thể hiện sự quan tâm sâu sắc và tình cảm nồng ấm đối với Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam; đánh giá tích cực, toàn diện, thể hiện mức độ ủng hộ chính trị ngày càng cao đối với vai trò lãnh đạo của Đảng ta và định hướng phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Điện, thư chúc mừng Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV Tô Lâm

Điện, thư chúc mừng Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV Tô Lâm

23 Jan, 08:17 PM

Kinhtedothi- Nhân dịp đồng chí Tô Lâm được Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV bầu lại làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thongloun Sisoulith, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình, Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Hun Sen đã gửi các điện, thư mừng chúc mừng đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm.

[Infographic] Tiểu sử Tổng Bí thư Tô Lâm

[Infographic] Tiểu sử Tổng Bí thư Tô Lâm

23 Jan, 07:12 PM

Sáng 23/1, tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ