Nga hy vọng Ankara tuân thủ thỏa thuận về Idlib trong 24 giờ tới

Nguyễn Thu (Theo Tass)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Lãnh đạo Trung tâm hòa giải Nga về các bên tham chiến ở Syria nói rằng, Moscow hy vọng Thổ Nhĩ Kỳ thực hiện thỏa thuận tại Idlib nhằm đáp lại sáng kiến ngừng bắn của chính phủ Syria.

Ngày 3/8, Thiếu tướng Alexey Bakin - Người đứng đầu Trung tâm hòa giải Nga về các bên tham chiến ở Syria nói rằng, Nga hy vọng Thổ Nhĩ Kỳ sẽ thực hiện đầy đủ các thỏa thuận về việc rút các lực lượng phiến quân và vũ khí khỏi khu vực xuống thang Idlib trong vòng 24 giờ tới nhằm đáp lại sáng kiến của chính phủ Syria chấm dứt chiến sự trong khu vực.
Nga hy vọng Thổ Nhĩ Kỳ sẽ thực hiện các thỏa thuận về Idlib trong 24 giờ tới.
"Với việc theo đuổi mục đích ổn định tình hình tại nước Cộng hòa Ả Rập Syria và ủng hộ Hội nghị quốc tế Astana về Syria đang diễn ra tại TP Nur-Sultan, Tổng thống Syria Bashar Assad đã quyết định ngừng bắn hoàn toàn và ngừng tấn công ở khu vực xuống thang Idlib bắt đầu từ nửa đêm ngày 2/8/2019", ông Bakin cho biết.
"Để đáp lại sáng kiến của Syria, Thổ Nhĩ Kỳ cần phải thực hiện trong 24 giờ tới với đầy đủ các điều khoản trong Thỏa thuận Sochi, trong đó quy định rằng, các phiến quân và vũ khí phải rút khỏi khu vực phi quân sự, hoạt động bắn phá cũng phải bị ngừng và tuyến đường Damascus-Aleppo được thông", Người đứng đầu Trumg tâm Nga nói thêm.
Chính phủ Syria hôm 1/8 thông báo đã chấp nhận ngừng bắn “có điều kiện” tại Idlib, thành trì của quân nổi dậy tại Syria và là mục tiêu chiến dịch quân sự quy mô được chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad tiến hành từ cuối tháng 4 vừa qua.
Thông báo của Syria đưa ra trong thời điểm diễn ra vòng đàm phán thứ 13 về Syria tại thủ đô Nur Sultan, Kazakhstan. Đây là tiến trình đàm phán do Nga, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ bảo trợ nhằm tìm giải pháp chấm dứt cuộc xung đột tại Syria.
Theo Thiếu tướng Bakin, bất chấp lệnh ngừng bắn tại Idlib, các nhóm vũ trang bất hợp pháp đã nổ súng tấn công vào khu định cư Qardahah ở tỉnh Latakia sáng sớm ngày 2/8. Khu định cư này là thị trấn quê hương của gia đình Tổng thống Syria Bashar Assad và nằm cách căn cứ không quân của Nga, Heymimim 14km về phía bắc.
Idlib là khu vực rộng lớn duy nhất ở Syria hiện vẫn còn nằm dưới sự kiểm soát của các nhóm vũ trang bất hợp pháp.
Ngày 17/9/2018, trong cuộc họp tại khu nghỉ dưỡng Sochi bên bờ biển Đen, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã nhất trí thiết lập một khu phi quân sự giữa quân đội chính phủ Syria và lực lượng nổi dậy tại tỉnh Idlib.
Theo đó, lực lượng Nga và Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tuần tra trên khu phi quân sự này, đảm bảo việc bình ổn tại khu phi quân sự Idlib. Các nhóm nổi dậy cực đoan đều sẽ phải rút khỏi khu phi quân sự, trong đó bao gồm nhóm Mặt trận Al-Nusra. Trong khi đó, quân đội chính phủ Syria cùng đồng minh sẽ không tiến hành thêm chiến dịch quân sự nào tại khu vực quy định này.
Tuy nhiên, sau đó, Ankara đã yêu cầu kéo dài thêm thời gian để thực hiện sáng kiến này và trì hoãn việc tuần tra chung ở Idlib, với lý do không có khả năng đảm bảo an ninh.