Nga khẳng định vụ ám sát nhà khoa học Iran là "khủng bố"

Cẩm Anh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Duma Quốc gia Nga Leonid Slutsky hôm 29/11 khẳng định, vụ ám sát nhà khoa học Iran vừa qua là hành động tấn công khủng bố nhằm kích động Iran và Nga lên án tội ác này.

Chủ tịch Ủy ban đối ngoại Duma quốc gia Nga Leonid Slutsky
"Vụ sát hại nhà khoa học Iran Fakhrizadeh là tấn công khủng bố nhằm khiêu khích chống lại Tehran. Điều quan trọng là phải ngăn chặn sự leo thang căng thẳng trong khu vực", ông Slutsky viết trên tài khoản Twitter của mình.
Ông Slutsky nói thêm: "Nga lên án vụ giết người này, bất kể ai thực hiện, đồng thời bày tỏ lời chia buồn sâu sắc tới Iran và những người thân cận của Fakhrizadeh".
Ngày 27/11, hãng thông tấn Fars của Iran đã đưa tin về cuộc phục kích vào xe của nhà khoa học tại Iran. Sau đó, Bộ Quốc phòng Iran xác nhận rằng ông này bị trọng thương và không qua khỏi dù đã nhập viện.
Theo hãng tin ISNA, Tổng tư lệnh quân đội Iran Sayyed Abdolrahim Mousavi tuyên bố rằng Israel và Mỹ đứng sau vụ ám sát. Tổng thống Iran Hassan Rouhani hôm 29/11 tuyên bố rằng vụ ám sát phải được làm sáng tỏ.
Giới tình báo phương Tây hầu hết đều cho rằng ông Fakhrizadeh là người phụ trách cái mà cơ quan giám sát nguyên tử Liên Hiệp Quốc và cơ quan tình báo Mỹ gọi là chương trình điều phối vũ khí hạt nhân đã dừng lại năm 2003. Giới quan chức và chuyên gia phương Tây tin ông Fakhrizadeh đóng vai trò chủ chốt trong công trình nghiên cứu chế tạo phương tiện để lắp ráp đầu đạn hạt nhân phía sau vỏ bọc một chương trình làm giàu uranium phục vụ mục đích dân sinh

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần