Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Nga không loại trừ khả năng giá dầu có thể trượt xuống mức 30 USD/thùng

Kinhtedothi - Bộ trưởng Năng lượng Nga nhận định, giá “vàng đen” có thể lao dốc mạnh trong thời gian tới do tình trạng nguồn cung dư thừa.
Theo đó, Bộ trưởng Năng lượng Nga Alexander Novak không loại trừ khả năng giá dầu có thể giảm xuống 30 USD/thùng do nguồn cung - cầu trên thị trường toàn cầu mất cân bằng khi sản xuất tăng quá cao.
Bộ trưởng Năng lượng, Công nghiệp và Tài nguyên Khoáng sản Ả Rập Saudi Khalid Al-Falih (bên trái) và Bộ trưởng Năng lượng Nga Alexander Novak dự họp báo tại Moscow hôm 10/6.
Cảnh báo trên được Bộ trưởng Novak đưa ra sau cuộc họp của Ủy ban liên chính phủ Nga - Ả Rập Saudi về hợp tác thương mại, kinh tế và khoa học và kỹ thuật.
Bộ trưởng Novak nói: "Kịch bản này là có thể. Diễn biến của thị trường dầu mỏ sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau trong nửa cuối năm 2019, dựa trên cán cân cung - cầu, tình hình địa chính trị trong bối cảnh bất ổn tại Trung Đông gia tăng, căng thẳng thương mại và các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Iran và Venezuela”.
Trước đó, Phó Thủ tướng thứ nhất, Bộ trưởng Tài chính Anton Siluanov nói rằng giá dầu có thể giảm xuống mức 30 USD/thùng nếu các nước thuộc Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ cùng các đồng minh, dẫn đầu là Nga (còn được gọi là Nhóm OPEC+) không đồng ý gia hạn thỏa thuận cắt giảm sản lượng 1,2 triệu thùng dầu/ngày được thực hiện từ đầu năm nay.
Trong khi đó, Xinhua đưa tin, Bộ trưởng Năng lượng, Công nghiệp và Tài nguyên Khoáng sản Ả Rập Saudi Khalid Al-Falih cho biết, Riyadh và Moscow đang hợp tác nhằm ngăn chặn giá dầu lao dốc.
Phát biểu trong chuyến thăm Moscow ngày 10/6, Bộ trưởng Al-Falih nói rằng Ả Rập Saudi và Nga đang hợp tác trên cơ sở song phương cũng như với các nước sản xuất dầu mỏ khác nhằm ngăn chặn giá dầu trượt dốc.
Tại buổi họp báo chung với Bộ trưởng Năng lượng Nga Alexander Novak Al-Falih khẳng định: "Chúng tôi hợp tác nhằm ngăn ngừa việc suy giảm giá dầu, điều có thể tác động tiêu cực tới lợi ích của cả nhà nhập khẩu cũng như nhà sản xuất".
Về phần mình, Bộ trưởng Novak khẳng định thị trường dầu mỏ thế giới đang có nguy cơ lớn rơi vào tình trạng dư thừa nguồn cung và khả năng giá thành bị suy giảm.
Buổi họp báo diễn ra sau phiên họp thứ 6 của Ủy ban liên chính phủ Nga - Ả Rập Saudi về hợp tác thương mại, kinh tế, khoa học và công nghệ.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Các chính đảng, tổ chức quốc tế thể hiện sự quan tâm sâu sắc và tình cảm nồng ấm đối với Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam

Các chính đảng, tổ chức quốc tế thể hiện sự quan tâm sâu sắc và tình cảm nồng ấm đối với Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam

23 Jan, 08:28 PM

Kinhtedothi -  Các thư, điện mừng gửi tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng thể hiện sự quan tâm sâu sắc và tình cảm nồng ấm đối với Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam; đánh giá tích cực, toàn diện, thể hiện mức độ ủng hộ chính trị ngày càng cao đối với vai trò lãnh đạo của Đảng ta và định hướng phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Điện, thư chúc mừng Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV Tô Lâm

Điện, thư chúc mừng Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV Tô Lâm

23 Jan, 08:17 PM

Kinhtedothi- Nhân dịp đồng chí Tô Lâm được Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV bầu lại làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thongloun Sisoulith, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình, Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Hun Sen đã gửi các điện, thư mừng chúc mừng đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm.

[Infographic] Tiểu sử Tổng Bí thư Tô Lâm

[Infographic] Tiểu sử Tổng Bí thư Tô Lâm

23 Jan, 07:12 PM

Sáng 23/1, tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ