Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Nga sẵn sàng hỗ trợ thiết lập cuộc đối thoại trực tiếp Mỹ-Iran

Kinhtedothi - Ngoại trưởng Nga tuyên bố Moscow phản đối sự leo thang căng thẳng tại khu vực Trung Đông, đồng thời hối thúc Mỹ và Iran đối thoại.
Phát biểu tại cuộc họp báo hôm 14/1, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nói rằng Moscow sẵn sàng hỗ trợ thiết lập cuộc đối thoại trực tiếp giữa Washington và Tehran nếu các bên cùng quan tâm đến vấn đề này. "Chúng tôi đang kêu gọi Mỹ và Iran kiềm chế leo thang căng thẳng và giải quyết tất cả vấn đề thông qua đối thoại", Ngoại trưởng Lavrov cho hay.
 Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov.
Nhà ngoại giao Nga nhấn mạnh: "Nhiều quốc gia đã nỗ lực thuyết phục Mỹ và Iran cùng ngồi vào bàn đàm phán để giảm bớt căng thẳng. Chúng tôi cũng sẵn sàng giúp đỡ nếu các bên thực sự quan tâm đến vấn đề này".
Trong khi đó, Bộ trưởng Lavrov nhấn mạnh rằng Moscow sẽ không trực tiếp can thiệp vào quan hệ giữa Mỹ và Iran.
Theo Ngoại trưởng Nga, Moscow phản đối sự leo thang căng thẳng tại vùng Vịnh vì bất kỳ lý do nào.
 "Vùng Vịnh Ba Tư là huyết mạch giao thông hàng hải quan trọng và giữ vai trò chiến lược đối với thương mại quốc tế, đặc biệt giao dịch năng lượng” – ông Lavrov nhấn mạnh. "Vì vậy, chúng tôi đặc biệt quan tâm đến việc xây dựng lòng tin tại khu vực Vịnh Ba Tư. Đặc biệt, chính phủ Nga cũng đã đề xuất Sáng kiến thành lập lực lượng an ninh chung tại khu vực này”.
Ngoại trưởng Nga cũng bày tỏ mong muốn rằng tất cả các bên quan tâm sẽ bắt đầu thảo luận về các cách để giảm căng thẳng và hình thành một chính sách láng giềng bình thường tại khu vực Trung Đông.
Căng thẳng gia tăng ở Trung Đông trong thời gian gần đây sau cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Mỹ gần sân bay quốc tế Baghdad (Iraq) hôm 3/1 khiến tướng Qasem Soleimani – tư lệnh quân đoàn Quds của lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, thiệt mạng.
Ngay sau đó, hôm 8/1, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran đã thực hiện cuộc không kích nhắm vào 2 căn cứ quân sự của Mỹ tại Iraq nhằm trả đũa cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của quân đội Mỹ./.
 
 
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Các chính đảng, tổ chức quốc tế thể hiện sự quan tâm sâu sắc và tình cảm nồng ấm đối với Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam

Các chính đảng, tổ chức quốc tế thể hiện sự quan tâm sâu sắc và tình cảm nồng ấm đối với Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam

23 Jan, 08:28 PM

Kinhtedothi -  Các thư, điện mừng gửi tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng thể hiện sự quan tâm sâu sắc và tình cảm nồng ấm đối với Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam; đánh giá tích cực, toàn diện, thể hiện mức độ ủng hộ chính trị ngày càng cao đối với vai trò lãnh đạo của Đảng ta và định hướng phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Điện, thư chúc mừng Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV Tô Lâm

Điện, thư chúc mừng Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV Tô Lâm

23 Jan, 08:17 PM

Kinhtedothi- Nhân dịp đồng chí Tô Lâm được Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV bầu lại làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thongloun Sisoulith, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình, Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Hun Sen đã gửi các điện, thư mừng chúc mừng đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm.

[Infographic] Tiểu sử Tổng Bí thư Tô Lâm

[Infographic] Tiểu sử Tổng Bí thư Tô Lâm

23 Jan, 07:12 PM

Sáng 23/1, tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ