Nga sắp chuyển giao 60 máy bay trực thăng quân sự cho Ấn Độ

Lan Hương (Theo Reuters)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Nga sắp chuyển giao các máy bay trực thăng quân sự đầu tiên cho Ấn Độ.

Hồi tháng 10 năm ngoái, chính quyền New Delhi và Moscow đã ký một thỏa thuận cùng phối hợp sản xuất 200 máy bay máy bay trực thăng KA-226T cho lực lượng vũ trang Ấn Độ.
 Máy bay trực thăng quân sự KA-226T của Nga.
Cả 2 nước đã nhất trí hợp tác trong lĩnh vực năng lượng và quốc phòng trong bối cảnh Ấn Độ đang tìm cách hiện đại hóa lực lượng vũ trang và xây dựng ngành công nghiệp hạt nhân. Về phía Nga, nước này cũng đang tìm kiếm nhà đầu tư và thị trường mới sau các lệnh trừng phạt từ Mỹ và phương Tây.
Quá trình sản xuất chung hiện đang được tiến hành và việc chuyển giao máy bay đầu tiên sẽ được thực hiện vào năm 2018.
Khoảng 60 máy bay trực thăng sẽ được giao cho Ấn Độ và 140 chiếc còn lại sẽ được lắp ráp và sản xuất tại Ấn Độ, ông Andrey Boginsky - CEO Công ty Cổ phần trực thăng Nga cho biết.
Ngoài ra, ông Andrey Boginsky cũng cho hay, công ty đã bắt đầu sản xuất trực thăng tiên tiến đa chức năng tầm trung Mi-171A2 và Trung Quốc đã bắt đầu tỏ ra quan tâm tới mặt hàng này.
Tổng doanh thu năm 2017 của Công ty Cổ phần trực thăng Nga dự kiến ​​sẽ tăng trưởng ít nhất 15% trong bối cảnh nhu cầu về máy bay trực thăng dân dụng tăng lên.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần