Nga sẽ hoàn thành việc phát triển hệ thống tên lửa phòng không S-500 trong năm 2021

Nguyễn Phương (Theo Tass)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Nga đang phát triển S-500 với mục tiêu đưa các hệ thống lửa phòng không này vào tác chiến trong vòng 25 năm tới.

Trả lời phỏng vấn tờ Krasnaya Zvezda của Bộ Quốc phòng ngày 27/11, Phó Tư lệnh Lực lượng Không quân Vũ trụ Nga Andrei Yudin cho biết Moscow sẽ hoàn tất công tác phát triển hệ thống tên lửa phòng không S-500 vào năm 2021.
Nga sẽ hoàn thành việc phát triển hệ thống tên lửa phòng không S-500 trong năm 2021.
“Cần lưu ý rằng công việc phát triển hệ thống phòng không và chống tên lửa đạn đạo di động S-500 dự kiến sẽ hoàn tất vào năm 2021" -Trung tướng Yudin tiết lộ.
Trước đó, phát biểu tại triển lãm vũ khí quốc tế Army-2020, Phó Thủ tướng Nga Yuri Borisov cho biết hệ thống S-500 đang trải qua những cuộc thử nghiệm cấp nhà nước và chuẩn bị mua các linh kiện để phục vụ giai đoạn sản xuất hàng loạt.
Thứ trưởng Quốc phòng Nga Alexei Krivoruchko hồi tháng 2 năm nay nói rằng các chuyên gia quân sự đã tổ chức các cuộc thử nghiệm tên lửa đất đối không cho hệ thống phòng không S-500 mới nhất.
Theo Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu, việc chuyển giao các hệ thống tên lửa đất đối không S-500 mới nhất cho quân đội được tiến hành trong năm 2020. Nga đã đào tạo các chuyên gia để vận hành hệ thống tên lửa phòng không S-500 tại Học viện Quân sự Vũ trụ ở Tver kể từ năm 2017.
Nga đang phát triển S-500 với mục tiêu đưa các hệ thống lửa phòng không này vào tác chiến trong vòng 25 năm tới.
Theo báo giới phương Tây, hệ thống tên lửa mới của Nga đã bắn hạ mục tiêu ở cự ly 481,2km, xa hơn 80km so với mọi hệ thống tên lửa hiện có.
Trước đó, Trung tướng Andrei Yudin ngày 27/11 cho biết các doanh nghiệp quốc phòng Nga trong năm 2020 sẽ bàn giao hơn 200 máy bay, trực thăng và các hệ thống tên lửa đất đối không cho quân đội.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần