Nga sẽ tăng kim ngạch thương mại với Trung Quốc lên mức 200 tỷ USD

Nguyễn Thu (Theo Sputnik)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 27/9, Chính phủ Nga cho biết nước này đang lên kế hoạch để tăng kim ngạch thương mại với Trung Quốc đạt 200 tỷ USD vào năm 2024.

Theo thông báo của Chính phủ Nga, Moscow có kế hoạch tăng khối lượng thương mại song phương với Bắc Kinh lên 200 tỷ USD vào năm 2024, trong khi đó khối lượng thương mại Nga - Ấn Độ dự kiến sẽ đạt 30 tỷ USD trong cùng thời kỳ.
“Khối lượng thương mại song phương giữa Nga và Trung Quốc dự kiến sẽ tăng tới 200 tỷ USD… Khối lượng thương mại song phương giữa Nga và Ấn Độ dự kiến sẽ tăng lên 30 tỷ USD” - chính phủ Nga cho biết trong một tuyên bố về các lĩnh vực hoạt động chính của mình cho tới năm 2024.
 Moscow có kế hoạch tăng khối lượng thương mại song phương với Bắc Kinh lên 200 tỷ USD vào năm 2024.
Thông báo này cũng cho biết mức đầu tư của Trung Quốc vào nền kinh tế Nga dự kiến ​​sẽ tăng lên 15 tỷ USD.
Năm 2017, giá trị thương mại giữa Nga và Trung Quốc đạt 87 tỷ USD, con số này có thể đạt 100 tỷ USD trong năm 2018 và dự tính sẽ tăng lên 200 tỷ USD vào năm 2024.

Thông tin xuất hiện trong bối cảnh chiến tranh thương mại Mỹ - Trung leo thang với vòng thuế trừng phạt mới lên 200 tỷ USD hàng Trung Quốc của Mỹ. Bắc Kinh cũng đã đáp lại với chương trình thuế lên 60 tỷ USD hàng hóa, cả hai có hiệu lực từ 24/9.

Bên cạnh đó, Mỹ trừng phạt cơ quan thuộc Bộ Quốc phòng Trung Quốc vì mua vũ khí Nga. Bộ thương mại Mỹ ngày 26/9 đưa thêm 12 công ty Nga vào danh sách đen trong lệnh trừng phạt mới.

Nhiều chuyên gia quốc tế nhận định, việc Mỹ không ngừng tạo áp lực bằng cách gia tăng trừng phạt kinh tế, thương mại lên Nga và Trung Quốc chính là nguyên nhân khiến hai nước này ngày càng xích lại gần nhau.

Ngoài Trung Quốc, Nga cũng dự định thúc đẩy thương mại với một số nước khác. Giá trị thương mại của Nga và Ấn Độ có thể đạt 30 tỷ USD vào năm 2024.
Trong khi đó thương mại với các nước Trung Đông và Bắc Phi có thể đạt 50 tỷ USD, các nước tiểu vùng Sahara có thể đạt 7 tỷ USD và các nước Mỹ Latinh có thể đạt 20 tỷ USD.
Theo số liệu chính thức, thương mại Nga-Trung tăng 20,8% lên 84 tỷ USD vào năm 2017. Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết, thương mại song phương với Nga có thể vượt 100 tỷ USD vào năm 2018 và đạt 200 tỷ USD vào năm 2020.
Thương mại Nga - Ấn Độ được dự báo đạt mức 9,4 tỷ USD trong năm nay, tăng 21,4% so với cùng kỳ năm 2017.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần