Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Nga - Thổ Nhĩ Kỳ đẩy mạnh hợp tác sản xuất thiết bị quân sự

Kinhtedothi - Tổng thống Vladimir Putin và người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan sẽ dự phiên họp thứ 8 của Hội đồng hợp tác cấp cao Nga - Thổ Nhĩ Kỳ tại Moscow trong ngày 8/4.
Phát biểu trước phiên họp cấp cao Nga - Thổ Nhĩ Kỳ tại Moscow,  Fahrettin Altun - Thư ký báo chí của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, cho biết  Ankara và Moscow sẽ tập trung thảo luận một loạt các vấn đề hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng, đặc biệt là các hợp đồng cung cấp và sản xuất chung các thiết bị quân sự.
Hệ thống phòng không S-400 của Nga.
"Chúng tôi sẽ bàn thảo cụ thể với Nga về hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng. Chúng tôi tập trung thảo luận nhiều vấn đề, từ việc cung cấp thiết bị quân sự cho đến lĩnh vực sản xuất chung có thể. Hợp tác song phương trong ngành quốc phòng đang được mở rộng hơn và tiếp tục phát triển”, Thư ký Altun thông báo trước cuộc họp cấp cao giữa Tổng thống Vladimir Putin và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan.
Đề cập đến tình hình ở Syria, ông Altun nhấn mạnh rằng "cả hai nước đều có chung lập trường về việc bảo đảm sự toàn vẹn lãnh thổ của quốc gia Trung Đông này và việc chống khủng bố của Syria".
Theo kế hoạch, hai nhà lãnh đạo Erdogan và Putin sẽ dự phiên họp của Hội đồng hợp tác cấp cao Nga - Thổ Nhĩ Kỳ. Các cuộc đàm phán lần này sẽ tập trung vào vấn đề tại Syria, Nga cung cấp các hệ thống phòng không S-400 cho Thổ Nhĩ Kỳ, việc thực hiện đường ống dẫn khí đốt thuộc dự án Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ và các vấn đề quan trọng khác.
Việc chính quyền Ankara quyết mua hệ thống phòng không S-400 từ Nga đã làm quan hệ Thổ Nhĩ Kỳ - Mỹ gia tăng căng thẳng. Phía Washington đã đưa ra “tối hậu thư”, yêu cầu Ankara lựa chọn tiếp tục thực hiện hợp đồng đặt mua S-400 hoặc NATO.
Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định rằng họ có thể quyết định độc lập việc mua vũ khí từ bất kỳ quốc gia nào và vấn đề với S-400 là một chương khép kín và sẽ được thực hiện.
S-400 là hệ thống tên lửa phòng không tầm xa tiên tiến nhất đã đi vào hoạt động tại Nga vào năm 2007. Hệ thống phòng không này được thiết kế có thể phá hủy máy bay, tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo, bao gồm cả tên lửa tầm trung và cũng có thể được sử dụng chống lại cài đặt mặt đất.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Tàu của Vùng 2 Hải quân rời bến lên đường thực hiện nhiệm vụ đối ngoại quốc phòng

Tàu của Vùng 2 Hải quân rời bến lên đường thực hiện nhiệm vụ đối ngoại quốc phòng

28 Jan, 04:26 PM

Kinhtedothi – Ngày 28/1, tại TP Hồ Chí Minh, tàu 17 thuộc Lữ đoàn 171 Vùng 2 Hải quân cùng đoàn công tác của Hải quân Nhân dân Việt Nam do đại tá Lê Đình Nghi, Phó Tham mưu trưởng Vùng 2 làm trưởng đoàn đã rời bến bắt đầu hành trình đi Ấn Độ tham gia diễn tập Hải quân đa phương MILAN và thăm hữu nghị Malaysia.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ