Nga tiếp tục ngừng xuất khẩu ngũ cốc

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Thủ tướng Putin cho biết việc kéo dài thêm nửa năm lệnh ngừng xuất khẩu ngũ cốc là nhằm kiểm soát giá lương thực hiện đang leo thang trong nước.

KTĐT - Thủ tướng Putin cho biết việc kéo dài thêm nửa năm lệnh ngừng xuất khẩu ngũ cốc là nhằm kiểm soát giá lương thực hiện đang leo thang trong nước.

Thủ tướng Nga Vladimir Putin ngày 22/10 đã ký sắc lệnh gia hạn lệnh ngừng xuất khẩu ngũ cốc đến ngày 1/7/2011.

Thủ tướng Putin cho biết việc kéo dài thêm nửa năm lệnh ngừng xuất khẩu ngũ cốc là nhằm kiểm soát giá lương thực hiện đang leo thang trong nước.

Phát biểu tại một hội nghị về nông nghiệp ở thành phố Rostov-on-Don, miền Nam nước Nga, Thủ tướng Putin cho biết do hạn hán nghiêm trọng, sản lượng ngũ cốc vụ mùa năm 2010 của Nga đạt khoảng 60-65 triệu tấn, thấp hơn nhiều so với mức 95 triệu tấn của vụ mùa năm ngoái.

Tuy nhiên, cùng với lượng dự trữ hiện nay, sản lượng trên vẫn có thể đáp được ứng nhu cầu trong nước.

Theo nhận định của giới phân tích, việc Nga gia hạn lệnh cấm xuất khẩu ngũ cốc có thể khiến giá lúa mì trên thị trường thế giới tăng cao hơn và có thể dẫn tới tình trạng tăng giá đối với một loạt sản phẩm như bánh mì và mì sợi.

Nga bắt đầu tạm ngừng xuất khẩu ngũ cốc từ ngày 15/8/2009 do hạn hán nghiêm trọng ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất của nước này. Các mặt hàng bị cấm xuất khẩu gồm lúa mì, lúa mạch, lúa mạch đen, ngô và bột mì.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần