Nga, Trung Quốc ủng hộ cuộc gặp lịch sử giữa Tổng thống Mỹ và Nhà lãnh đạo Triều Tiên

Nguyễn Phương (Theo POLITICO)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Nhận định về cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, Trung Quốc và Nga đều bày tỏ sự ủng hộ các bên thông qua đối thoại, hy vọng cuộc gặp sắp tới sẽ mở ra con đường hòa giải.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng.
Trước thông tin về cuộc gặp thượng đỉnh lần đầu tiên giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un có thể diễn ra trong tháng 5 tới, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã lên tiếng bày tỏ hoan nghênh trước động thái này của hai bên.
Phát biểu tại cuộc họp báo được tổ chức tại Bắc Kinh ngày 9/3, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng nói rằng việc giải quyết vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên đang có những bước đột phá chính xác.
Theo ông Cảnh Sảng, Trung Quốc ủng hộ các bên thông qua đối thoại, thương lượng giải quyết các vấn đề liên quan. "Bắc Kinh sẽ có những đóng góp tích cực, góp phần giải quyết vấn đề Triều Tiên, nhằm đem lại hòa bình, ổn định lâu dài trên bán đảo Triều Tiên", Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc khẳng định.
Cùng ngày, Bộ trưởng ngoại giao Nga Sergei Lavrov cho biết, Moscow đánh giá cuộc gặp lịch sử của Tổng thống Mỹ và nhà lãnh đạo Triều Tiên là quan trọng, bởi đây không đơn giản là kết thúc một cuộc nói chuyện, mà là mở ra con đường hòa giải. Do đó, không cần phải suy luận nhiều về nguyên nhân khiến Triều Tiên đưa ra quyết định ngồi vào bàn đàm phán với Mỹ.
Trước đó, ngày 8/3, Chủ tịch Văn phòng An ninh Quốc gia Hàn Quốc, ông Chung Eui-yong cho biết, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhất trí sẽ gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vào tháng 5 tới. Đồng thời, nhà lãnh đạo Triều Tiên cũng cam kết sẽ kiềm chế các vụ thử tên lửa và hạt nhân, theo ông Chung. Nhà Trắng sau đó xác nhận Tổng thống Trump chấp nhận lời mời gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un tại một địa điểm và thời gian sẽ được xác định.