Nga - Trung - Triều nhất trí đàm phán 5 bên về phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên
Kinhtedothi - Nga, Trung Quốc và Triều Tiên đã thống nhất cần phải tổ chức cuộc đàm phán 5 bên giữa 3 nước này với Mỹ và Hàn Quốc để sớm giải quyết căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên.
Tin liên quan
-
Hàn Quốc tái cấp nước cho thành phố biên giới với Triều Tiên
- Ngoại trưởng Mỹ tới Triều Tiên, đặt nền móng cho thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2?
Thông báo của Bộ Ngoại giao Nga công bố ngày 10/10 cho biết sau cuộc tham vấn cấp Thứ trưởng Ngoại giao giữa Nga, Trung Quốc và Triều Tiên tại Moscow ngày 9/10, giới chức ba nước ủng hộ các cuộc đối thoại giữa Triều Tiên với Mỹ và giữa Triều Tiên với Hàn Quốc nhằm hướng tới nhanh chóng bình thường hóa quan hệ.
Thông cáo của Bộ Ngoại giao Nga cũng khẳng định ba nước thống nhất lập trường chung về cơ chế đàm phán 5 bên trong hồ sơ hạt nhân Triều Tiên.
Tuyên bố trên của Bộ Ngoại giao Nga được đưa ra trong bối cảnh Hàn Quốc đang xem xét dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt đơn phương chống lại Triều Tiên và cải thiện quan hệ song phương giữa hai nước.
Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-wha hôm 10/10 cho biết, Hàn Quốc đang xem xét việc có nên dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt đối với Triều Tiên hay không, trong bối cảnh quan hệ giữa hai nước đang ấm dần lên sau Hội nghị Thượng đỉnh liên Triều hôm 18/9 vừa qua.
Phát biểu trước các nghị sỹ Hàn Quốc, Ngoại trưởng Kang khẳng định: “Vấn đề dỡ bỏ trừng phạt Triều Tiên đang được xem xét với sự tham vấn của các cơ quan chính phủ liên quan”. Bộ Thống Nhất Hàn Quốc chịu trách nhiệm chính về vấn đề này.
Các lệnh trừng phạt này, còn được gọi là Biện pháp ngày 24/5, được áp đặt sau vụ tấn công bằng ngư lôi của Triều Tiên vào một tàu chiến của Hàn Quốc năm 2010 khiến 45 binh sĩ thiệt mạng.
Biện pháp ngày 24/5 được áp dụng dưới thời chính quyền Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak, ngăn cản hầu như tất cả mối liên hệ giữa Hàn Quốc với Triều Tiên, trừ việc hỗ trợ nhân đạo.
Vào thời điểm đó, Seoul đã dẹp bỏ các hợp tác kinh tế xuyên biên giới ngoại trừ một khu nhà máy ở thị trấn biên giới Kaesong của Triều Tiên.
Theo Ngoại trưởng Kang, chính phủ đang xem xét dỡ bỏ phần lớn Biện pháp ngày 24/5 như một bước đi biểu tượng giúp cải thiện quan hệ liên Triều.
Tuy nhiên, khả năng dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt đơn phương chỉ mang ý nghĩa biểu tượng vì Seoul sẽ không thể tiếp tục thực hiện các dự án kinh tế chung với Bình Nhưỡng khi nước này vẫn chịu các lệnh trừng phạt từ Mỹ.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
-
Trung Quốc hy vọng Mỹ và Nga sẽ tiếp tục duy trì Hiệp ước INF
Kinhtedothi - Ngày 16/2, phát biểu tại Hội nghị An ninh Munich một quan chức cấp cao Trung Quốc bày tỏ hy vọng Mỹ và ...XEM THÊM -
Giá dầu chứng kiến tuần tăng mạnh nhất từ đầu năm 2019
Kinhtedothi - Giá dầu Brent nhích 2,6% leo lên mức 66,25 USD/thùng trong tuần, ghi nhận mức tăng cao nhất kể từ tháng...XEM THÊM -
Ông Trump nói nhận được đề cử Nobel hòa bình từ Thủ tướng Nhật
Kinhtedothi - Quyết định của ông Abe bắt nguồn từ việc Tổng thống Mỹ khởi xướng đối thoại với nhà lãnh đạo Triều Tiên...XEM THÊM -
Gặp lại chứ không lặp lại
Kinhtedothi - Một trong những sự kiện hiện tại được thế giới để cập đến và chờ đợi nhiều nhất là cuộc gặp giữa tổng t...XEM THÊM -
Ban bố tình trạng khẩn cấp để xây "tường", ông Trump châm ngòi cuộc chiến pháp lý mới
Kinhtedothi - Bức tường Mexico - Mỹ mà ông Trump theo đuổi vẫn chưa có hồi kết. XEM THÊM -
Basel với Bộ quy tắc ứng xử mới
Kinhtedothi - Basel không phải thủ đô nhưng là một trong những thành phố lớn nhất của Thuỵ Sỹ. XEM THÊM
-
Chưa có tuyên bố chung, Mỹ - Trung nối lại đàm phàn thương mại vào tuần tới
Kinhtedothi - Mỹ và Trung Quốc đã đạt được sự đồng thuận về nguyên tắc đối với một số vấn đề chính trong cuộc hội đàm thương mại cấp cao tại Bắc Kinh.16-02-2019 09:22
-
Từ Singapore tới Hà Nội: Nhìn lại con đường ngoại giao Mỹ - Triều gập ghềnh
Kinhtedothi - Cùng nhìn lại những gì đã và đang diễn ra kể từ lần cuối hai Nhà lãnh đạo Trump - Kim bắt tay nhau, để dự báo những điều có thể thảo luận trên bàn đàm phán sắp tới.16-02-2019 09:22
-
Giá dầu Brent lần đầu tiên trong năm 2019 chạm mức 65 USD/thùng
Kinhtedothi - Giá dầu Brent chạm ngưỡng trên 65 USD/thùng lần đầu tiên trong năm 2019 ở phiên 15/2 nhờ nỗ lực cắt giảm sản lượng của OPEC cùng các nước sản xuất dầu chủ chốt khác.15-02-2019 18:31
-
Nga: Sơ tán 5.000 người tại thủ đô Moscow vì đe dọa đánh bom
Kinhtedothi - 10 địa điểm công cộng ở Moscow nhận được cảnh báo nặc danh, bao gồm các nhà ga, đài phát thanh, trung tâm mua sắm...15-02-2019 17:33
-
Tranh chấp thương mại với Trung Quốc, Mỹ trao cơ hội “vàng” cho DN Nga
Kinhtedothi - Theo Hiệp hội Phát triển hải ngoại Trung Quốc (CODA), cuộc xung đột thương mại với Bắc Kinh và các lệnh trừng phạt của Washington đối với Moscow có thể là một cơ hội tuyệt vời cho các...15-02-2019 16:43
- Tạm giữ nghi phạm lái xe Range Rover đâm chết 2 người đi xe máy trong đêm
- Thủ tướng mong muốn mỗi gia đình trồng một cây xanh, để Hà Nội 4 mùa hoa nở
- Tổ chức giao thông nút Trương Định - Tân Mai chưa hợp lý
- Xử lý lái xe sử dụng ma túy trên đường: Cần thiết nhưng chưa đủ
- Cuộc chiến tháng 2/1979: Quyết bảo vệ từng tấc đất biên cương
- Vụ nữ sinh giao gà bị sát hại tại Điện Biên: Khởi tố, bắt tạm giam thêm 4 nghi can
- Thêm 2 trường hợp xúc phạm người khác, đưa tin sai sự thật trên facebook bị xử phạt
- Giá vàng tiếp tục tăng mạnh, vàng SJC tăng vọt 100.000 đồng/lượng
- Thị trường xuất khẩu gạo năm 2019: Cạnh tranh khốc liệt