Nga – Ukraine nhất trí thực hiện “Gói mùa Đông”

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Hãng tin CNN cho biết, sau 5 giờ đàm phám tại Brussel (Bỉ), Bộ trưởng Năng lượng Nga và Ukraine đã thống nhất về “Gói mùa Đông” - thỏa thuận mà Nga đảm bảo cung cấp khí đốt cho Ukraine tới cuối tháng 3.

Trước đó, hai bên đã xảy ra nhiều tranh cãi về chi phí và vấn đề Nga cung cấp khí đốt cho khu vực miền Đông Ukraine do phe ly khai kiểm soát, thậm chí, Tập đoàn Gazprom còn cảnh báo sẽ ngừng cấp khí đốt cho Ukraine. Cuộc tranh cãi khiến châu Âu lo sợ bị gián đoạn nguồn cung khí đốt và buộc phải đứng ra làm trung gian tổ chức cuộc đàm phán này.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần