Nga vận hành thử khâu quan trọng nhất của dự án Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ
Kinhtedothi - Tập đoàn Năng lượng Gazprom của Nga vừa bơm thử dòng khí đốt đầu tiên vào tuyến đường ống Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ để kiểm tra trước khi chính thức vận hành dự án.
Tin liên quan
-
Dòng chảy Phương Bắc 2 sẽ được thực hiện dù Đan Mạch có thể không cấp phép
- Dòng chảy Phương Bắc 2 sẽ vận chuyển khí đốt từ Nga sang châu Âu vào cuối năm
Đây là giai đoạn cuối cùng của quá trình thử nghiệm toàn bộ tuyến đường ống Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ trước khi đưa vào hoạt động từ cuối năm nay.
Công ty vận hành South Stream – một đơn vị thành viên của tập đoàn đốt Gazprom, hôm 18/10 cho biết họ đã bắt đầu bơm dòng khí đốt tự nhiên đầu tiên vào hệ thống đường ống của dự án Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ.
Theo Công ty vận hành South Stream, việc bơm thử khí đốt vào tuyến đường ống là bước vận hành đặc biệt quan trọng trước khi chính thức đưa vào hoạt động dự án cung cấp cho Thổ Nhĩ Kỳ và các nước Đông Nam Âu, dự kiến vào cuối năm 2019.
Hiện việc xây dựng trạm tiếp nhận nguồn khí đốt ở Thổ Nhĩ Kỳ đã hoàn thành giai đoạn cuối cùng, Công ty vận hành South Stream thông báo thêm.
Trước đó, hồi tháng 7, Bộ trưởng Năng lượng Nga Alexander Novak cho biết tuyến 1 của đường ống khí đốt “Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ” sẽ chính thức hoạt động từ ngày 01/01/2020. Tuyến đường ống này đi từ Nga sang Thổ Nhĩ Kỳ dọc theo đáy Biển Đen với công suất 15,75 tỷ m3/năm, chủ yếu cung cấp khí đốt cho Thổ Nhĩ Kỳ.
- Dự án Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ gồm 2 tuyến đường ống dẫn khí đốt, mỗi tuyến ống có khả năng cung cấp 15,7 tỷ mét khối khí mỗi năm, có tổng vốn đầu tư khoảng 15,5 tỷ euro.
Một tuyến ống của Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ sẽ đưa khí đốt trực tiếp từ Nga qua Biển Đen đến Thổ Nhĩ Kỳ, và một tuyến ống khác sẽ chạy qua lãnh thổ Thổ Nhĩ Kỳ đến biên giới phía tây, vận chuyển khí đốt đến các nước vùng Nam và Đông Nam của châu Âu./.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
-
Ngoại trưởng Nga, Mỹ sẽ hội đàm tại Washington vào ngày 10/12
Kinhtedothi - Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo Ngoại trưởng Mike Pompeo sẽ có cuộc gặp với người đồng cấp Nga Sergei Lavrov...XEM THÊM -
Iran bổ sung khoản vay 5 tỷ USD từ Nga để đối phó lệnh trừng phạt Mỹ
Kinhtedothi - Tổng thống Iran khẳng định với dự thảo ngân sách gần 39 tỷ USD trong năm 2020, kinh tế nước này có thể ...XEM THÊM -
Triều Tiên đáp lại lòng tin của ông Trump bằng "thử nghiệm quan trọng"?
Kinhtedothi - Triều Tiên hôm 8/12 cho biết đã tiến hành một "thử nghiệm rất quan trọng" tại điểm phóng phía tây nước...XEM THÊM -
Cháy nhà máy Ấn Độ, 43 người thiệt mạng
Kinhtedothi - Một đám cháy vào rạng sáng nay tại Thủ đô Ấn Độ đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 40 ngư...XEM THÊM -
Ông Trump không tin Triều Tiên muốn gây hấn
Kinhtedothi - Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 8/11 tỏ ra hoài nghi về khả năng Triều Tiên gây ra bất cứ "hành động thù...XEM THÊM -
Giá dầu có tuần tăng mạnh nhất từ tháng 6 khi OPEC+ chốt giảm thêm 500.000 thùng/ngày
Kinhtedothi - Tính chung trong tuần, giá dầu Brent tăng 6,5% và giá dầu WTI vọt 7,3%, chứng kiến mức tăng mạnh nhất t...XEM THÊM
-
Mỹ, Trung Quốc sắp đạt được thỏa thuận thương mại dù vẫn còn bất đồng
Kinhtedothi - Bắc Kinh và Washington đang tiến gần hơn đến việc thống nhất về số lượng thuế quan trong thỏa thuận thương mại "giai đoạn 1" bất chấp căng thẳng về vấn đề Hồng Kông và Tân Cương.07-12-2019 15:50
-
Nga - OPEC giảm mạnh nguồn cung để cứu giá dầu
Kinhtedothi - Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) và các đối tác, dẫn đầu là Nga, đã nhất trí cắt giảm sản lượng dầu mỏ thêm 500.000 thùng/ngày từ mức cắt giảm 1,2 triệu thùng/ngày hiện nay.07-12-2019 13:24
-
Vì sao Nhà Trắng từ chối dự điều trần luận tội Tổng thống Trump?
Kinhtedothi - Trong bức thư gửi Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ, Luật sư trưởng của Nhà Trắng Pat Cipollone đã gọi cuộc điều tra luận tội của phe Dân chủ là "hoàn toàn vô căn cứ".07-12-2019 09:53
-
Thổ Nhĩ Kỳ, Nga xúc tiến mua thêm “rồng lửa” S-400 mặc Mỹ đe dọa trừng phạt
Kinhtedothi - Theo hãng tin Interfax, Ankara và Moscow đang đàm phán mua tiếp hệ thống phòng không S-400 giữa lúc Mỹ đang cảnh báo áp lệnh trừng phạt Thổ Nhĩ Kỳ.07-12-2019 08:53
-
Thủ tướng Medvedev: Loại Nga khỏi hệ thống thanh toán SWIFT là hành động tuyên chiến
Kinhtedothi - Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev vừa cảnh báo rằng việc hạn chế quyền truy cập của Nga vào hệ thống thanh toán quốc tế SWIFT cũng tương tự như một tuyên chiến với Moscow.06-12-2019 16:33
- Danh sách 10 thí sinh đoạt giải vòng 1 cuộc thi Vì An toàn giao thông Thủ đô trên internet 2019
- JEBO chây ì cung cấp hồ sơ, tài liệu về công nghệ Nano làm sạch nước sông Tô Lịch
- Đoàn đại biểu TP Hà Nội dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Cà Mau
- Chuyên gia Nhật khẳng định Chủ tịch UBND TP Hà Nội nói đúng và gửi lời xin lỗi
- Lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn nhận lỗi vụ cắt đôi que thử HIV, viêm gan B
- Hà Nội: CLKK sáng 10/12 chạm ngưỡng rất xấu
- Chủ tịch Nguyễn Đức Chung chỉ đạo kiểm tra, xử lý thông tin bớt xén vật tư y tế
- Chủ tịch HoREA Lê Hoàng Châu: Sàn chứng khoán là nơi huy động vốn lý tưởng
- Phát hành trái phiếu bất động sản: Hình thức “đảo nợ” của doanh nghiệp?