Nga vượt Trung Quốc về số ca nhiễm Covid-19

Cẩm Anh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Số ca nhiễm Covid-19 tại Nga đã tăng lên tới tổng cộng hơn 87.000.

Theo Tass, Nga đã ghi nhận thêm gần 6.200 ca nhiễm Covid-19 trong 24 giờ qua, nâng tổng số người nhiễm lên hơn 87.000, vượt Trung Quốc với gần 83.000 ca.

 Hơn 40% ca nhiễm virus Corana tại Nga không hề có triệu chứng

Trung tâm xử lý Khủng hoảng do thuộc Cơ quan Giám sát Bảo vệ Quyền lợi Người tiêu dùng và Nhân quyền Liên bang Nga (Rospotrebnadzor) hôm nay thông báo có thêm 6.198 ca nhiễm mới, thấp hơn mức 6.361 hôm qua. Số ca nhiễm được báo cáo tại Nga tới nay là 87.147, vượt Trung Quốc với 82.830 ca.

Khoảng 579 người đã được xuất viện trong ngày qua, trong tổng số 7.346 ca bình phục. Tổng số ca tử vong là 794, theo Trung tâm xử lý khủng hoảng.

Khoảng 43,4% trong số các ca nhiễm mới (2.693 người) không biểu hiện bất kỳ triệu chứng nào. Theo trung tâm khủng hoảng, tỷ lệ tăng số ca nhiễm hàng ngày tại Nga đã giảm xuống còn 7,66% và 6,76% ở Moscow.

Thủ đô Moscow đã xác nhận 2.871 trường hợp nhiễm virus, đưa tổng số ca bệnh lên 45.351. Các trường hợp mới cũng đã được ghi nhận ở 83 khu vực khác của Nga, bao gồm 638 ở khu vực Moscow, 207 ở khu vực Nizhny Novgorod, 167 ở Dagestan và 161 ở St. Petersburg.

Giới chức y tế Nga thông báo đã có thêm 47 ca tử vong trong hôm nay, giảm so với mức 66 hôm trước. Tổng số ca tử vong do Covid-19 ở nước này hiện là 794, bên cạnh đó có 7.346 người đã hồi phục sau khi nhiễm virus. Nga đang theo dõi cách ly khoảng 183.000 người và thực hiện hơn 3 triệu lượt xét nghiệm Covid-19, trong đó có 139.000 lượt trong 24 giờ qua.

Bộ Quốc phòng Nga lần đầu tin cho biết, gần 900 quân nhân nhiễm nCoV, 320 người được điều trị tại bệnh viện quân y và dân sự, 4 người trong tình trạng nặng và một người phải thở máy.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần