Nga yêu cầu Israel chấm dứt các cuộc “tấn công tùy tiện” vào lãnh thổ Syria

Nguyễn Phương (Theo Tass)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Bộ Ngoại giao Nga phản đối mạnh mẽ các cuộc tấn công của Israel vào Syria, và kêu gọi Tel Aviv ngừng ngay lập tức các hành động tùy tiện này tại quốc gia Trung Đông.

Ngày 8/2, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Vershinin tuyên bố rằng các cuộc tấn công của Israel nhằm vào Syria phải ngừng lại ngay lập tức, bởi hành động này làm xấu thêm cuộc nội chiến tại Damascus.
“Đối với các cuộc tấn công gần đây của Israel, chúng tôi tuyên bố rằng các cuộc tấn công tùy tiện như vậy vào một quốc gia có chủ quyền phải dừng lại”, Thứ trưởng Vershinin phát biểu  với hãng tin TASS (Nga) khi  đề cập đến các cuộc không kích của Israel nhằm vào Syria hồi tháng 1 vừa qua.

 Bộ Ngoại giao Nga yêu cầu Israel chấm dứt các cuộc tấn công tùy tiện vào lãnh thổ Syria..

 “Bất kỳ cuộc tấn công nào cũng làm tình hình xấu đi”, Thứ trưởng ngoại giao Nga nhấn mạnh, đồng thời nhấn mạnh “không có hành động nào của bất kỳ ai tại Syria có thể vượt ra ngoài quy mô của cuộc chiến khủng bố”.
Thứ trưởng Vershinin nói thêm: “Tôi muốn nhấn mạnh rằng quân đội Nga có một đường dây liên lạc chống xung đột đối với Israel, đã hoạt động hơn 1 năm và chúng tôi đang nỗ lực nâng cấp nó”.
Cả Iran và Nga đều là đồng minh của chính phủ Syria nhưng chỉ có các cố vấn quân sự hai nước ở lại quốc gia Ả Rập để giúp chính quyền Damascus tiêu diệt lực lượng khủng bố.
Phía Israel nhiều lần tuyên bố rằng họ sẽ tiến hành các cuộc không kích nhắm vào cơ sở quân sự của Iran tại Syria.
Vào ngày 13/1, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nói rằng Israel đã sẵn sàng tăng cường các cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở quân sự của Iran ở Syria để ngăn chặn Tehran củng cố vị thế của mình ở nước này.
Hồi giữa tháng 1, chỉ huy trưởng của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cũng tuyên bố Tehran sẽ bảo vệ an toàn cho các cố vấn quân sự của nước này tại Syria.
Vào tháng 9 năm ngoái, một máy bay trinh sát Il-20 của Nga đã bị bắn hạ và toàn bộ 15 quân nhân trên máy bay đã thiệt mạng trong cuộc không kích của Israel vào tỉnh Latakia, tây bắc Syria.
Vào ngày 20/1, hãng thông tấn SANA của Syria cho biết lực lượng phòng không Syria đã chặn một cuộc không kích của Israel nhằm vào miền Nam đất nước.
Trong khi đó, bộ Quốc phòng Nga cho hay lực lượng phòng không Syria đã chặn một cuộc tấn công nhằm vào sân bay Duvali ở Nam Damascus được thực hiện bởi chiến đấu cơ F-16 của Israel. Vụ tấn công khiến 4 quân nhân Syria thiệt mạng và 6 người khác bị thương. Hơn 30 tên lửa và bom của Israel đã bị phá hủy.