Ngăn chặn nạn bài bạc dịp lễ Tết, cách nào?

Thái San
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Những ngày trước, trong và sau Tết Nguyên đán, tình hình hoạt động của các loại tội phạm, tệ nạn xã hội diễn biến phức tạp, nhất là tệ nạn bài bạc có xu hướng gia tăng, với phương thức, thủ đoạn tinh vi.

Đây cũng chính là nguyên nhân phát sinh nhiều loại tội phạm gây mất an ninh trật tự, cần sự vào cuộc quyết liệt của các cơ quan chức năng để ngăn chặn tệ nạn này.
Gia tăng nạn bài bạc dịp lễ Tết

Vào dịp lễ Tết, số lượng người tụ tập tham gia đánh bạc ngày càng gia tăng. Cơ quan công an thường xuyên triệt xóa hàng loạt tụ điểm tội phạm cờ bạc hoạt động với nhiều hình thức như xóc đĩa, đá gà, đánh bài ăn tiền... Các đối tượng chơi bài bạc ngày càng hoạt động tinh vi. Nguyên nhân là do một số người suy nghĩ, lễ Tết là dịp nghỉ ngơi, anh em, bạn bè gặp gỡ, đánh bạc là hình thức giải trí, trò tiêu khiển. Để tạo sự hưng phấn, kích thích, người chơi phải đặt tiền, nhiều trường hợp vì vui chơi mà bị thua với số tiền lớn, thậm chí có người mất cả gia sản, lâm vào cảnh nợ nần. Từ bài bạc đã phát sinh hàng loạt các dịch vụ như cầm đồ, cho vay nặng lãi, bảo kê, siết nợ… làm gia tăng các loại tội phạm hình sự nguy hiểm như trộm cắp, cướp giật, cố ý gây thương tích, ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.
 Ảnh minh họa.
Mới đây, Công an quận Nam Từ Liêm đã phát hiện, xóa sổ một ổ nhóm chuyên rao bán, cung cấp thiết bị cờ bạc “bịp” trên mạng xã hội; đồng thời, đang tạm giữ 4 đối tượng: Trần Văn Tuyên (sinh năm 1990, ở TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc), Lưu Thanh Tùng (sinh năm 1993, ở TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc), Phạm Hồng Quân (sinh năm 1996, ở huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc) và Trần Văn Chung (sinh năm 1996, ở TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc) trong đường dây mua bán thiết bị cờ bạc “bịp”.
Trước đó, chiều 16/1/2021, Công an quận Nam Từ Liêm cùng Phòng An ninh mạng và Phòng Chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an TP Hà Nội) kiểm tra hành chính một ngôi nhà trên đường Mỹ Đình (phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm) - nơi các đối tượng thuê trọ. Cơ quan công an đã thu giữ 26 hộp kính áp tròng; 1 hộp bài máy; 280 bộ bài giấu số; 2 bộ bát đĩa, quân vị, máy rung, 1 bộ bệ chôn dưới đất; 10 máy rung màu đen kiểu dáng điện thoại Nokia; 6 máy rung màu trắng kiểu dáng điện thoại Samsung; 3 áo phông màu đen bên trong gắn máy đổi bài…

Tại cơ quan công an, đối tượng cầm đầu là Trần Văn Tuyên khai nhận, lập trang Facebook “Bịp công nghệ cao” và “Thành Phát casino” đăng tải các bài viết để rao bán các thiết bị đánh bạc “bịp” kèm số điện thoại để khách liên hệ. Tuyên giao nhiệm vụ cho Tùng, Chung, Quân quản lý trang, trả lời khách và gửi hàng đến địa chỉ khách yêu cầu. Tuyên trực tiếp là người nhập hàng từ cửa khẩu biên giới thuộc tỉnh Lạng Sơn, mang về cất giữ tại nhà trọ rồi đăng lên trang Facebook bán cho khách hàng. Tuyên sẽ hưởng lợi toàn bộ số tiền thu về, sau đó hằng tháng trả công cho Tùng, Chung, Quân số tiền 6 triệu đồng/người/tháng.

Trước đó, ngày 14/1, Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an phối hợp với Cảnh sát cơ động cùng một số đơn vị nghiệp vụ liên quan và Công an tỉnh Bắc Ninh, Công an tỉnh Bắc Giang triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc cực lớn trên trang bong88.com với số tiền cá độ lên tới 700 tỷ đồng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tạm giữ 16 đối tượng về hành vi “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc” do Nguyễn Văn Tình (SN 2001, trú tại TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) cầm đầu.
Quá trình điều tra, cơ quan công an làm rõ, từ năm 2020 đến nay, Nguyễn Văn Tình đứng ra quản lý tài khoản cấp siêu tổng đại lý (Super Master) KF90 và tài khoản cấp tổng đại lý (Master) KF900D để tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên trang bong88.com. Hơn 100 đối tượng đã tham gia đường dây cá độ này; chỉ tính riêng từ tháng 9/2020 đến nay, số tiền sử dụng để cá độ trên 700 tỷ đồng.
Cần giải pháp tổng thể

Những ngày giáp Tết Nguyên đán Tân Sửu, công an các tỉnh, thành phố đang triển khai kế hoạch mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, trong đó tập trung ưu tiên vào việc trấn áp tội phạm và tệ nạn bài bạc. Các lực lượng nghiệp vụ thường xuyên quản lý chặt địa bàn, trinh sát nắm tình hình tiến hành tuần tra kiểm soát, áp dụng các biện pháp để triệt xóa những băng nhóm chuyên cờ bạc; đồng thời, tuyên truyền cho quần chúng Nhân dân nói không với tệ nạn này.
Theo cơ quan công an, tệ nạn bài bạc dẫn tới nhiều hệ lụy cho xã hội, làm gia tăng nhiều loại tội phạm khác như cho vay nặng lãi, cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản… gây ảnh hưởng đến an ninh, trật tự và bức xúc trong dư luận quần chúng Nhân dân. Vì vậy, ngoài nỗ lực, sự chủ động triển khai lực lượng, kiểm soát tệ nạn bài bạc của lực lượng công an; để đấu tranh, loại trừ hiệu quả tệ nạn bài bạc, cần có sự chung tay của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm nói chung và tệ nạn bài bạc nói riêng, hỗ trợ tích cực cho lực lượng công an trong việc bảo đảm an ninh, trật tự ở địa phương.
Mỗi người dân cũng cần phải nêu cao tinh thần đấu tranh tố giác đối với tội phạm bài bạc dịp lễ Tết; đồng thời, cần nêu cao tinh thần, ý thức cảnh giác trong việc quản lý con em mình, không để người thân tham gia vào các tệ nạn xã hội. Khi phát hiện các hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc, người dân cần báo ngay cho cơ quan công an gần nhất để tổ chức đấu tranh, triệt phá. Có như vậy, tệ nạn bài bạc mới không có cơ hội để hoạt động.

Mới đây, UBND TP Hà Nội đã ban hành Chỉ thị số 19/CT-UBND về việc tổ chức phục vụ Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 trên địa bàn Hà Nội. Trong đó, thành phố yêu cầu Sở VH&TT phải phối hợp với cơ quan chức năng và chính quyền địa phương ngăn chặn kịp thời các tiêu cực, lợi dụng lễ hội để hoạt động cờ bạc, mê tín dị đoan…

Trao đổi với báo Kinh tế & Đô thị, luật sư Nguyễn Hữu Toại - Giám đốc Công ty Luật Hừng Đông cho rằng, để ngăn ngừa nạn bài bạc dịp lễ Tết, chúng ta phải có giải pháp tổng thể. Thứ nhất, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân hiểu hành vi đánh bạc là vi phạm pháp luật và có thể đối mặt với án phạt tù lên đến 7 năm tù hoặc bị xử phạt hành chính. Thứ hai, vào dịp lễ Tết, cơ quan chức năng cần phải tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các hình thức đánh bạc trá hình trong lễ hội như cá cược, tôm, cua, cá...
Bên cạnh đó, các cơ quan quản lý cần đưa ra các hình thức vui chơi hợp pháp khác để người dân có nhiều lựa chọn trong dịp lễ Tết, nhất là vào dịp năm mới vui Tết, đón Xuân. Ngoài ra, các cơ quan tiến hành tố tụng có thể đưa một số vụ án về đánh bạc, tổ chức đánh bạc ra xét xử công khai để giáo dục và phòng ngừa chung.

"Các cơ quan tiến hành tố tụng có thể đưa một số vụ án về đánh bạc, tổ chức đánh bạc ra xét xử công khai để giáo dục và phòng ngừa chung." - Luật sư Nguyễn Hữu Toại - Giám đốc Công ty Luật Hừng Đông

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần