Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Ngăn chặn vấn nạn chạy chức, chạy quyền: Điều mong mỏi nhất

Kinhtedothi - Công tác cán bộ luôn là một trong những nội dung được nhiều cử tri, người dân quan tâm đề cập đến trong các cuộc tiếp xúc của các Đại biểu Quốc hội. Đặc biệt, khi Đại hội Đảng các cấp đang tiến hành, công tác chuẩn bị cho Đại hội lần thứ XIII của Đảng đang được triển khai, vấn đề này càng được người dân quan tâm.
Điều mà các cử tri, người dân quan tâm, mong mỏi nhất chính là ngăn chặn cho được vấn nạn chạy chức, chạy quyền, chạy quy hoạch, chạy luân chuyển…, để lựa chọn phải thật sự xứng đáng.
Để loại bỏ những “con sâu mọt” hại nước, hại dân và lựa chọn được những người thực sự có đức, có tài vào bộ máy lãnh đạo, quản lý các cấp, rất nhiều việc phải làm. Các quy định mới được ban hành, các chỉ đạo, nhắc nhở liên tục được đưa ra. Bởi thực tế thời gian qua cho thấy, rất nhiều trường hợp, công tác cán bộ tưởng làm đúng quy trình hóa ra lại không đúng; đúng quy trình nhưng lại giới thiệu nhầm người, để lại sau đó là biết bao nhiêu hậu quả phải xử lý, giải quyết.
Nhiều ý kiến đồng tình với yêu cầu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng về công tác nhân sự Đại hội Đảng bộ các cấp phải "có con mắt tinh đời" trong việc đánh giá, giới thiệu, lựa chọn nhân sự khóa tới, tránh cách làm giản đơn, tùy tiện vô nguyên tắc. Nếu để những người đó lọt được vào cương vị lãnh đạo thì đó là tai họa cho Đảng, là tạo điều kiện cho họ càng hại nước, hại dân nhiều hơn. Bởi thế, những người đề cử người khác phải có trách nhiệm, đừng vì anh em, bạn bè mà đề cử. Đề cử người ta lên không làm được thì người đề cử phải chịu trách nhiệm trước toàn Đảng, toàn dân. Chữ “trách nhiệm” mặc dù đã được nhắc tới nhiều lần nhưng vẫn phải tiếp tục đề cập trong thời gian tới.
Cùng với những quy định đã được ban hành, những chỉ đạo xuyên suốt như “kim chỉ nam” cho các cấp ủy Đảng trong lựa chọn cán bộ tham gia cấp ủy, hôm nay (ngày 11/5), một sự kiện được nhiều người dân quan tâm cũng diễn ra là Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa XII sẽ khai mạc, bàn về nhiều nội dung quan trọng, trong đó có việc chuẩn bị về công tác nhân sự cho nhiệm kỳ tới của Đảng. Mong rằng công tác nhân sự Đại hội Đảng bộ các cấp sẽ đúng như yêu cầu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước là không chọn nhầm người. Lựa chọn cho được những cán bộ vừa có phẩm chất đạo đức tốt, vừa có trí tuệ, tầm nhìn, tư duy chiến lược, có cả đức và tài. Đó vẫn luôn là mong mỏi của mỗi người dân khi hướng về các kỳ Đại hội Đảng.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Kiên quyết khắc phục né tránh, đùn đẩy: đưa Nghị quyết vào cuộc sống bằng hành động thực chất

Kiên quyết khắc phục né tránh, đùn đẩy: đưa Nghị quyết vào cuộc sống bằng hành động thực chất

18 Nov, 06:00 PM

Kinhtedothi - Ngày 18/11, UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ UBND thành phố và Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, cùng các văn bản mới của Trung ương và Thành ủy. Chủ tịch UBND thành phố Phạm Đức Ấn chủ trì Hội nghị; tham dự có Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi.

Lào Cai: hội đàm biên phòng quý III/2025, thống nhất thúc đẩy mở cửa khẩu Mường Khương - Kiều Đầu

Lào Cai: hội đàm biên phòng quý III/2025, thống nhất thúc đẩy mở cửa khẩu Mường Khương - Kiều Đầu

18 Nov, 05:59 PM

Kinhtedothi- Trong khuôn khổ buổi hội đàm diễn ra tại Lào Cai, lực lượng biên phòng hai bên biên giới Việt Nam - Trung Quốc đã thống nhất tiếp tục duy trì các cơ chế phối hợp và thúc đẩy hoàn tất các nội dung liên quan đến mở chính thức cửa khẩu song phương Mường Khương - Kiều Đầu và nâng cấp cửa khẩu phụ Bát Xát - Pả Sa.

Khát vọng đưa Hà Nội trở thành trung tâm công nghiệp văn hóa của khu vực

Khát vọng đưa Hà Nội trở thành trung tâm công nghiệp văn hóa của khu vực

18 Nov, 04:00 PM

Kinhtedothi - Việc Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2486/QĐ-TTg ngày 14/11/2025 phê duyệt Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa đến năm 2030, tầm nhìn 2045 mở ra một định hướng chiến lược quan trọng đối với tiến trình phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Với vị thế Thủ đô ngàn năm văn hiến, trung tâm văn hóa - chính trị - giáo dục - sáng tạo của cả nước, Hà Nội có đầy đủ điều kiện để tiên phong thực hiện chiến lược này.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ