Ngành giáo dục quận Thanh Xuân: Vượt áp lực tuyển sinh

Hồng Thái
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Mặc dù gặp áp lực lớn trong tuyển sinh đầu cấp, Thanh Xuân là quận đầu tiên trên địa bàn TP 2 năm liền đạt tuyệt đối 13/13 chỉ tiêu thi đua xếp loại xuất sắc. Đồng thời, 4 năm liên tiếp được UBND TP Hà Nội tặng Cờ "Đơn vị xuất sắc dẫn đầu trong phong trào thi đua".

Tiết học Âm nhạc tại trường THCS Thanh Xuân. Ảnh: Thái San
Tập trung đầu tư cơ sở vật chất trường học
Thanh Xuân là quận có tốc độ đô thị hóa nhanh, số lượng chung cư xây mới và đi vào hoạt động nhiều, mật độ dân cư ngày càng đông, gây áp lực cho công tác tuyển sinh. Trao đổi với phóng viên báo Kinh tế & Đô thị, Phó Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân Lê Mai Trang cho biết, năm học 2018 - 2019, tuyển sinh đầu cấp của quận gặp áp lực rất lớn, số lượng học sinh (HS) tăng đột biến. Dự báo trước tình hình, quận đã đầu tư, xây dựng hàng loạt trường mới, cải tạo thêm các phòng học.

Đặc biệt, quận quan tâm rà soát, phát triển quy hoạch mạng lưới trường lớp, xây dựng cơ sở vật chất trường học. Trên cơ sở quy hoạch, quận đã báo cáo đề xuất TP ưu tiên dành quỹ đất để xây dựng 18 trường học giai đoạn 2015 - 2020 (trong đó có 8 trường mầm non (MN), 8 trường tiểu học (TH), 2 trường THCS. Bên cạnh đó, UBND quận trực tiếp làm việc với các DN có chuyển đổi mục đích sử dụng để thống nhất dành quỹ đất phù hợp xây dựng các trường học (4 trường xây dựng mới đã đi vào hoạt động: MN Hoa Hồng, MN Thanh Xuân Trung, TH Thanh Xuân Bắc, THCS Thanh Xuân; 3 trường ở 90 Nguyễn Tuân, THCS PADORA hiện đang xây dựng) với tổng diện tích trên 10.000m2.

Trong năm học 2018 - 2019, quận Thanh Xuân đã xây mới, đưa vào sử dụng thêm trường TH Thanh Xuân Bắc với 25 phòng học theo mô hình trường chất lượng cao. Đồng thời, xây lại mới hoàn toàn 4 trường: MN Thăng Long, TH Kim Giang, THCS Khương Đình, THCS Kim Giang; xây thêm 24 phòng học ở các trường TH Khương Mai, TH Thanh Xuân Nam... Ngoài ra, quận chi ngân sách trên 100 tỷ đồng để mua sắm trang thiết bị cho các trường xây mới và bổ sung cho các trường còn thiếu. “Hàng loạt trường học ở cả 3 cấp MN, TH, THCS đều được quận đầu tư, xây mới, mở rộng, tận dụng tối đa diện tích còn lại không sử dụng đến. Đến thời điểm này, quận đã khắc phục được áp lực tuyển sinh” – bà Trang chia sẻ.

Điểm nhấn từ những mô hình

Bên cạnh công tác đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo, với mục tiêu hướng đến chất lượng giáo dục thực chất, quận Thanh Xuân đã chỉ đạo xây dựng nhiều mô hình mới hiệu quả, chất lượng và đã trở thành mô hình điểm của toàn TP, được Sở GD&ĐT chỉ đạo nhân rộng, nhiều quận, huyện đến học tập kinh nghiệm. Tiêu biểu là công tác phổ cập bơi cho HS TH lớp 3, 4, 5. Trên 10.000 HS của 11/11 trường TH đã được dạy bơi bằng bể bơi thông minh, đạt chỉ tiêu 100% HS biết bơi và được cấp chứng chỉ.

Bên cạnh đó, mô hình tuyên truyền ứng dụng CNTT trong việc xử lý dịch vụ công trực tuyến cho HS cấp THCS đã góp phần quan trọng trong công cuộc cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử. Mô hình vệ sinh công nghiệp tại 100% các trường MN, TH và THCS tạo được sự đồng thuận, ủng hộ cao trong phụ huynh, HS.

Trước thềm năm học mới 2018 - 2019, với mục tiêu xây dựng mô hình trường học “hấp dẫn”, quận đã chỉ đạo 100% các trường chỉnh trang khung cảnh sư phạm, lắp đặt giàn hoa cây cảnh, trang trí nhà trường đảm bảo khang trang, hiện đại, tạo môi trường sư phạm thân thiện, giúp HS thêm gắn bó, yêu trường, yêu lớp.
Chiều 28/8, UBND quận Thanh Xuân đã tổng kết năm học 2017 - 2018 và triển khai nhiệm vụ năm học 2018 - 2019. Tới dự và phát biểu chỉ đạo, Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý biểu dương những thành tích xuất sắc của ngành GD&ĐT quận Thanh Xuân trong những năm vừa qua. Đồng thời, đề nghị lãnh đạo quận tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ rà soát, phát triển quy hoạch mạng lưới trường lớp; tham mưu, đề xuất UBND TP, làm việc với các chủ đầu tư, DN trên địa bàn quận để ưu tiên dành quỹ đất phù hợp xây dựng trường học. Xây dựng các trường đạt chuẩn quốc gia, trường chất lượng cao, đáp ứng được nhu cầu học tập lâu dài của con em...

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần