Ngành nông nghiệp Thủ đô: Khẳng định vị thế dẫn đầu

Lâm Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chủ tịch Hồ Chí Minh sinh thời từng nói: “Nông dân ta giàu thì nước ta giàu, nông dân ta thịnh thì nước ta thịnh”. Khắc ghi lời dạy của Bác, trong những năm qua, ngành nông nghiệp Thủ đô đã phát động và triển khai có hiệu quả nhiều phong trào thi đua sản xuất.

Gia tăng giá trị ngành nông nghiệp

Tích cực triển khai chương trình dồn điền đổi thửa, đến nay, toàn TP Hà Nội đã dồn ghép được trên 79.183ha đất nông nghiệp, đạt 103,8% kế hoạch. Sau dồn điền đổi thửa, TP đẩy mạnh chuyển đổi vùng cấy lúa kém hiệu quả sang các loại cây trồng cho giá trị kinh tế cao hơn. Đến nay, toàn TP đã chuyển đổi được 17.595ha sang nuôi trồng thủy sản, cây ăn quả, hoa - cây cảnh, rau an toàn, chăn nuôi tập trung xa khu dân cư…
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng thăm mô hình trồng hoa 

công nghệ cao tại huyện Đan Phượng.

Từ thành quả dồn ghép ruộng đất, nhiều vùng sản xuất nông nghiệp chuyên canh tập trung đã được hình thành. Hiện, toàn TP đã tổ chức được 154 cánh đồng mẫu lớn canh tác lúa chất lượng cao, cho năng suất cao hơn phương thức canh tác truyền thống gần 9 triệu đồng/ha. 101 vùng sản xuất rau an toàn cho giá trị từ 400 - 500 triệu đồng/ha. 50 vùng sản xuất hoa, cây cảnh. Những vùng cây ăn quả cho giá trị từ 0,5 - 1 tỷ đồng cũng xuất hiện ngày một nhiều hơn. Cùng với phát triển các vùng sản xuất tập trung, TP cũng đẩy mạnh xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu cho nông sản.
Đến nay, toàn TP đã có 12 nhãn hiệu tập thể được chứng nhận. Đáng chú ý, việc ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp đang được TP rất chú trọng. Với 123 mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, Hà Nội đang là một trong những địa phương có nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp áp dụng công nghệ cao nhất của cả nước, mang lại giá trị kinh tế cao gấp gần 30% so với phương thức canh tác truyền thống.

Giữ vững vị thế

Trên bước đường đổi mới, nhiều phong trào thi đua tiếp tục được ngành nông nghiệp triển khai. Trong đó, điểm nhấn phải kể tới là Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Thành ủy Hà Nội đã ban hành Chương trình số 02-CTr/TU về “Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân” triển khai trong cả hai giai đoạn 2011 - 2015 và 2016 - 2020.

Với việc có 4 huyện gồm: Đan Phượng, Đông Anh, Thanh Trì, Hoài Đức, được Thủ tướng Chính phủ công nhận “Huyện nông thôn mới”, 285/386 xã đạt chuẩn nông thôn mới, Hà Nội hiện là địa phương đi đầu trong công tác xây dựng nông thôn mới của cả nước. Tỷ lệ hộ nghèo khu vực nông thôn giảm dần qua từng năm, hiện chỉ còn 2,57% (theo chuẩn nghèo đa chiều mới). 100% số xã đạt và cơ bản đạt các tiêu chí về văn hóa, y tế, giáo dục.

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Nguyễn Văn Sửu đề nghị các sở, ngành, địa phương đẩy mạnh công tác khuyến nông, khuyến công, đào tạo nghề. Hỗ trợ, hướng dẫn nông dân ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong canh tác nông nghiệp, tăng cường liên kết sản xuất theo chuỗi. Đồng thời, hỗ trợ phát triển hệ thống dịch vụ nông thôn, từng bước thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn theo hướng tăng dần tỷ trọng công nghiệp - dịch vụ... Đây cũng là những giải pháp trọng tâm mà TP sẽ tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt nhằm giữ vững vị thế dẫn đầu trong xây dựng nông thôn mới.