Ngày 2/2, khai mạc Hội báo Xuân Mậu Tuất - Hà Nội 2018

Quỳnh Hoa
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chào mừng kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2018) và các sự kiện lớn của đất nước và Thủ đô năm 2018; hướng tới kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Hội Nhà báo TP Hà Nội (16/12/1988 -16/12/2018), Hội Nhà báo Hà Nội phối hợp với Sở TT&TT, Ban Thi đua – Khen thưởng TP tổ chức Hội báo Xuân Mậu Tuất - Hà Nội 2018.

Đây là hoạt động chính trị, văn hóa truyền thống của báo chí Thủ đô, các cơ quan báo chí trên địa bàn trong nhiều năm qua.
 
Hội báo nhằm phục vụ Nhân dân và bạn đọc Thủ đô dịp Tết cổ truyền, đồng thời cổ vũ giới báo chí Hà Nội cùng các báo T.Ư, ngành, báo các tỉnh, TP bạn có cơ quan thường trú tại Hà Nội tiếp tục tuyên truyền thành tựu của Thủ đô và cả nước trong các lĩnh vực chính trị - kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh -quốc phòng, đối ngoại… Đây cũng là dịp để các cơ quan báo chí giao lưu, trao đổi nghiệp vụ, giới thiệu hình ảnh hoạt động, những ý kiến và phản hồi của bạn đọc, bạn xem truyền hình.
Hội báo Xuân Mậu Tuất - Hà Nội 2018 khai mạc vào sáng 2/2 tại Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt Xô với sự tham gia của trên 25 đơn vị báo chí Hà Nội và T.Ư. Trong khuôn khổ chương trình sẽ diễn ra lễ trao giải thưởng báo chí Ngô Tất Tố TP Hà Nội năm 2017 (lần thứ 24), trao giải báo chí viết về chủ đề “Thủ đô Hà Nội với công tác cải cách hành chính năm 2017”, trao các giải thưởng: “Bài báo hay viết về Hà Nội”, gian hàng đẹp, bìa báo Xuân - báo Tết đẹp.

Hội Nhà báo TP Hà Nội sẽ trao tặng các ấn phẩm báo chí trưng bày cho Ban tổ chức Hội sách Xuân Hà Nội 2018 và đại diện Cục chính trị Bộ đội biên phòng gửi các chiến sĩ biên phòng đang công tác tại biên giới.

Hội báo Xuân Mậu Tuất - Hà Nội 2018 sẽ kéo dài đến hết ngày 3/2.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần