Ngày chết chóc nhất vì Covid-19 ở Ấn Độ

Hương Thảo
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Bộ Y tế Ấn Độ ngày 28/4 cho biết, số người chết ở nước này do Covid-19 đã vượt mốc 200.000 người, sau khi ghi nhận kỷ lục 3.293 ca tử vong trong 24 giờ qua.

Thân nhân chuẩn bị lễ tang cho các nạn nhân Covid-19 trong một lễ hỏa táng hàng loạt ở New Delhi hôm 27/4. Ảnh: AFP.

Tại Ấn Độ, đã có thêm 360.960 trường hợp dương tính Covid-19 mới được báo cáo trong 24 giờ qua - mức tăng đột biến cao nhất trong một ngày - nâng tổng số ca nhiễm tại nước này lên 17.997.267 ca. Tổng số ca tử vong đến nay ở mức 201.187 người.

Ấn Độ thông báo hiện vẫn còn 2.978.709 trường hợp đang chữa trị, bên cạnh 14.817.371 người đã được chữa khỏi và xuất viện trên cả nước.
Số liệu dịch bệnh theo ngày tại Ấn Độ tiếp tục đạt mức cao nhất, trong khi Chính phủ liên bang đang tránh một lệnh phong tỏa hoàn toàn để ngăn chặn tình hình tồi tệ hơn. Chính quyền thủ đô New Delhi đã quyết định phong tỏa TP tuần thứ hai liên tiếp, dự kiến kéo dài đến ngày 3/5.
Các chuyên gia lo ngại đại dịch Covid-19 ở Ấn Độ đang vượt khỏi tầm kiểm soát do tổng hòa của một loạt vấn đề, từ chênh lệch trong chương trình tiêm chủng, các cuộc tụ tập tôn giáo và chính trị hàng loạt, cùng sự xuất hiện của các biến thể dễ lây lan hơn của virus SARS-CoV-2.
"Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã nói rằng sự kết hợp của việc nới lỏng các biện pháp bảo vệ cá nhân, tụ tập đông người và các biến thể dễ lây lan hơn, trong khi tỷ lệ tiêm chủng vaccine vẫn còn thấp, có thể tạo ra "một cơn bão hoàn hảo". Điều này là đúng với mọi quốc gia", người phát ngôn của WHO Tarik Jasarevic nói với CNN, cho biết cơ quan đã cử 2.600 chuyên gia y tế từ các chương trình khác tới Ấn Độ để chống lại sự gia tăng đột biến số ca bệnh Covid-19 trên khắp nước này.