Tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí trong ngày đầu kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Quý Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đây là số liệu thống kê vừa được Ủy ban ATGT Quốc gia cho biết vào tối nay (30/4) liên quan đến tình hình trật tự, ATGT trong kỳ nghỉ lễ năm nay.

 Ngày đầu nghỉ lễ 30/4 và 1/5/2021 có 13 người tử vong vì TNGT. (Ảnh minh họa)
Cụ thể, thống kê của Cục Cảnh sát Giao thông vào chiều 30/4 cho thấy, ngày 30/4/2021 (tính từ 14 giờ ngày 29/4 đến 14 giờ), toàn quốc xảy ra 24 vụ tai nạn giao thông (TNGT) đường bộ, làm 13 người chết và bị thương 11 người.
So sánh với ngày 30/4/2020, tình hình TNGT đã giảm trên cả ba tiêu chí. Cụ thể, số người chết, bị thương và số vụ tai nạn đều giảm từ một đến hai trường hợp so với cùng thời điểm năm ngoái.
Về tình hình ùn tắc giao thông, ghi nhận trong ngày 30/4 cho thấy, ngày đầu nghỉ lễ, tình trạng quá tải, ùn tắc đã diễn ra trên một số tuyến cao tốc, như: Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ninh Bình; Trung Lương - Long Thành - Dầu Giây.
Trong đó, tại Hà Nội, tuyến cao tốc Pháp Vân-Cầu Giẽ ghi nhận lượng phương tiện lưu thông tăng đột biến với trên 70.000 lượt xe trong ngày 30/4. Còn tại TP Hồ Chí Minh, cao tốc TP Hồ Chí Minh – Trung Lương cũng ghi nhận hơn 73.000 phương tiện qua lại, tăng hơn 20.000 lượt xe so với ngày 30/4/2020.
Về công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm, ngày 30/4, lực lượng Cảnh sát Giao thông trên toàn quốc, kiểm tra lập biên bản 8.388 trường hợp vi phạm giao thông, phạt tiền trên 10,6 tỷ đồng, tạm giữ 47 xe ôtô, 1.319 xe máy, tước gần 700 bằng lái xe; trong đó 622 trường hợp vi phạm nồng độ cồn và 5 trường hợp dương tính với ma tuý.