Ngày hội đại đoàn kết các dân tộc tại Gia Lâm

Nam Bắc
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tối 16/11, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Hùng đã đến dự Ngày hội đại đoàn kết các dân tộc tại thôn 6, xã Kim Lan, huyện Gia Lâm.

Thôn 6 của xã kim Lan có tổng số 982 nhân khẩu, 253 hộ gia đình. Mô hình hoạt động của Ban công tác mặt trận thôn là các chi hội đoàn thể chính trị, xã hội và 6 tổ liên gia. Trong đó có 9 hộ gia đình liệt sĩ, thương binh, 5 hộ nghèo và hộ cận nghèo.
 Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Hùng phát biểu tại Ngày hội
Kinh tế của thôn 6, xã Kim Lan chủ yếu là sản xuất gốm sứ và nông nghiệp, thương mại dịch vụ, chăn nuôi. Trong năm qua, với sự lãnh đạo chỉ đạo của UBMT Tổ quốc cấp trên, sự lãnh đạo trực tiếp của cấp ủy Chi bộ 6, sự phối kết hợp của ban ngành đoàn thể trong thôn, đời sống Nhân dân trong thôn đã có nhiều tiến bộ; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định. Trình độ dân trí ngày càng được nâng lên, Nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của chi bộ và lãnh đạo thôn, luôn phát huy tốt truyền thống đoàn kết, lao động sáng tạo để phát triển kinh tế, tích cực tham gia cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.
Trong việc thực hiện cuộc vận động “Toàn dân toàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu vực dân cư”, thực hiện nghị quyết hội nghị đại biểu nhân dân, toàn thể Nhân dân thôn 6 đã đạt được nhiều thành tích trên năm nội dung của các cuộc vận động. Cụ thể về phát triển kinh tế, giúp nhau giảm nghèo bền vững, trong năm qua, thôn 6 đã tập trung đẩy mạnh sản xuất, tích cực áp dụng các biện pháp tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất gốm sứ, chăn nuôi tăng năng suất; phát triển kinh tế thủ công nghiệp. Từ đầu năm đến nay, đã có 32 gia đình mạnh dạn áp dụng công nghệ mới chuyển đổi sang lò gas. Về nông nghiệp, nhiều hộ gia đình áp dụng chuyển đổi từ trồng cây nông nghiệp sang trồng cây ăn quả và các loại hoa, mang lại hiệu quả kinh tế, năng suất cao...
  Lãnh đạo UBND TP Hà Nội và UBND huyện Gia Lam trao quà cho các hộ nghèo thôn 6, xã Kim Lan, huyện Gia Lâm.
Nhìn chung năm 2018, kinh tế thôn 6 tăng trưởng vững mạnh, bình quân thu nhập đầu người đạt 48 triệu đồng/người/năm. Các công trình dân sinh trong thôn được xây dựng tương đối hoàn thiện. Trên 90% đường làng ngõ xóm được bê tông hóa; 100% hộ gia đình có điện sử dụng, có nước sạch hợp vệ sinh. Các phương tiện phục vụ đời sống văn hóa tinh thần tương đối đầy đủ. Bên cạnh đó, thôn cũng làm tốt công tác xây dựng đời sống văn hóa, chăm lo sự nghiệp giáo dục, chăm sóc sức khỏe Nhân dân; làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa; bảo vệ xây dựng cảnh quan môi trường; chấp hành pháp luật, bảo đảm trật tự an toàn xã hội...
Phát biểu tại Ngày hội, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Hùng ghi nhận và biểu dương những đóng góp, nỗ lực phấn đấu và những kết quả mà cán bộ, chính quyền và Nhân dân thôn 6 đã đạt được trong thời gian qua. Tuy nhiên bên cạnh những thành tựu còn không ít khó khăn, tồn tại đòi hỏi toàn TP cần phải nỗ lực phấn đấu hơn nữa. Phó Chủ tịch UBND TP đề nghị các cấp ủy đảng cần thường xuyên quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện để MTTQ hoạt động có hiệu quả. MTTQ cần phát huy vai trò nhằm giúp Nhân dân phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa, tinh thần; có tinh thần thương thân tương ái, qua đó tăng cường phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết Nhân dân trong thời kỳ mới...

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần