“Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc” ngày càng thiết thực

Hà Linh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Ngày 9/10, UB MTTQ quận Bắc Từ Liêm tổ chức tổng kết 15 năm "Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc" ở khu dân cư giai đoạn 2003 – 2018 và sơ kết 3 năm thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” giai đoạn 2016 – 2018.

 Chủ tịch LĐLĐ Nguyễn Thị Tuyến đại diện lãnh đạo TP Hà Nội tặng hoa chúc mừng bà con phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2017.
Nhiều năm qua, việc tổ chức “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư đã trở thành hoạt động xã hội rộng lớn, thiết thực, động viên, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân. Qua đó, đã xuất hiện ngày càng nhiều gương người tốt, việc tốt, gương điển hình, nhân tố mới trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, thi đua phát triển sản xuất, kinh doanh, làm giàu, giảm nghèo;… góp phần củng cố tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Cùng với đó, Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị, văn minh” đã được thực hiện sôi nổi, rộng khắp trên tất cả mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, đi vào đời sống Nhân dân, mang lại nhiều kết quả nổi bật. Trong 3 năm, ủng hộ Quỹ vì người nghèo toàn quận được trên 4 tỷ đồng, từ nguồn quỹ này, quận đã hỗ trợ xây dựng sửa chữa 17 nhà “Đại đoàn kết” với tổng số tiền gần 1 tỷ đồng; tặng quà hộ nghèo, hộ cận nghèo, trẻ em khuyết tật,…13.469 xuất quà trị giá hơn 3 tỷ đồng; có 342 hộ thoát nghèo; phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” trong 3 năm, vận động được hơn 5 tỷ đồng, từ nguồn quỹ này đã hộ trợ kinh phí xây mới 55 nhà, sửa chữa 80 nhà tình nghĩa với tổng kinh phí gần 7 tỷ đồng; tặng 801 sổ tiết kiệm với trên 1,3 tỷ đồng… Hàng năm, quận có 171 số mô hình bảo vệ môi trường, 181 mô hình về xử lý chất thải và 181 tổ tự quản về bảo vệ môi trường, 100% người dân được sử dụng nước sạch. Toàn quận có trên 170 mô hình bảo vệ ANTQ, 181 mô hình đảm bảo ATGT, 110 mô hình bảo đảm an toàn thực phẩm.