TP Hồ Chí Minh: Từ ngày 1/6, đi qua quận Gò Vấp phải xuất trình giấy tờ tùy thân

Tân Tiến
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngoài việc phải khai báo y tế bắt buộc, bất cứ ai đi qua địa phận quận Gò Vấp (TP Hồ Chí Minh) còn buộc phải xuất trình giấy chứng minh nhân dân (CMND) hoặc thẻ căn cước công dân (CCCD) để lực lượng chức năng kiểm tra. Đây là thông tin được ông Nguyễn Trí Dũng, Chủ tịch UBND quận Gò Vấp (TP Hồ Chí Minh) thông tin đến báo chí.

Theo đó, từ sáng 1/6, tất cả người đi ngang qua địa phận quận Gò Vấp (kể cả người trong quận đi ra ngoài địa bàn), đều phải khai báo y tế điện tử trước và phải xuất trình giấy CMND hoặc thẻ CCCD để lực lượng chức năng tại các chốt kiểm soát, kiểm tra.
 Từ ngày mai 1/6, tất cả người ra, vào hoặc đi ngang qua địa phận quận Gò Vấp (TP Hồ Chí Minh), ngoài việc khai báo y tế, đo thân nhiệt, còn phải xuất trình giấy tờ tùy thân.
Đối với người làm việc tại các cơ quan Nhà nước hoặc các doanh nghiệp sản xuất nằm ngoài địa bàn quận Gò Vấp, thì người đi ra phải trình thẻ cán bộ, công chức, viên chức hoặc thẻ công nhân viên của nơi làm việc được phép hoạt động theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, và của UBND TP Hồ Chí Minh.
Việc kiểm tra giấy CMND và thẻ CCCD nhằm kiểm soát người ra vào quận Gò Vấp diễn ra cao điểm trong khoảng thời gian từ 20 giờ đêm đến 5 giờ sáng hôm sau. Ngoài kiểm tra giấy tờ, các tổ công tác còn đo thân nhiệt, kiểm tra thông tin khai báo y tế…
Trước đó nhằm thực hiện chỉ đạo của UBND TP Hồ Chí Minh về thực hiện giãn cách xã hội. UBND quận Gò Vấp đã tổ chức lập 10 chốt kiểm soát tại các cửa ngõ ra vào địa phận từ trước 0 giờ ngày 31/5, gồm: Cầu thép An Phú Đông, phường 5; Cầu An Lộc, phường 17; Cầu Bến Phân, phường 15; Cầu Trường Đai, phường 13; Cầu Chợ Cầu, phường 14; Trước số 399 Tân Sơn, phường 12; Đường Phan Huy Ích, phường 14; Ngã tư Phan Văn Trị - Phạm Văn Đồng, phường 1; Đường Lê Quang Định, phường 1; Phạm Văn Đồng - Công viên Gia Định.
Tuy nhiên, do sáng 31/5, lượng người qua lại và đi làm khá đông, đã gây ra cảnh ùn tắc cục bộ tại chốt kiểm soát ngã tư Phan Văn Trị - Phạm Văn Đồng. Do đó, vào trưa cùng ngày, UBND quận Gò Vấp đã tạm thời dỡ rào chắn tại chốt này để thông xe. Theo ông Nguyễn Trí Dũng, Chủ tịch UBND quận Gò Vấp, chốt kiểm soát tại ngã tư này sẽ được lập lại.