Ngày mùng 2 Tết, nắng xuân chiếu rọi khắp Hà Nội và miền Bắc

Hà My
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày mùng 2 Tết, nắng xuân tiếp tục chiếu rọi khắp Thủ đô Hà Nội, miền Bắc và miền Trung.

Tại Thủ đô Hà Nội, trời nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2 - 3. Sáng sớm và đêm trời rét. Độ ẩm 55 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21 độ C, cao nhất từ 23 - 26 độ C.
Tây Bắc bộ trời nhiều mây, không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Độ ẩm 45-90%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 13 - 16 độ C, có nơi dưới 13 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 25 - 28 độ C; riêng khu Tây Bắc 28 - 31 độ , có nơi trên 31 độ C.

Đông Bắc bộ trời nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2 - 3. Sáng sớm và đêm trời rét. Độ ẩm 55 - 94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 - 20 độ , vùng núi có nơi dưới 15 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 23 - 26, có nơi trên 27 độ C.

Miền Trung và Tây Nguyên đã khởi đầu năm mới Mậu Tuất trong thời tiết nắng đẹp, không khí thoáng đãng. Nhiệt độ không nơi nào vượt quá 30 độ C. Trong nắng xuân, mọi người đều thư thái du xuân, đi chúc Tết, thăm hỏi người thân, họ hàng.

Dự báo, nắng vẫn lan tỏa khắp phía Bắc miền Trung trong ngày mùng 2 Tết. Các TP Thanh Hóa, Vinh, Đồng Hới, Huế tiết trời ấm áp, nhiệt độ trong khoảng 23 - 27 độ C. Thời tiết vẫn khá lý tưởng để mọi người hòa mình vào không khí rộn ràng đầu năm mới.

Ở Nam miền Trung, riêng TP Nha Trang có thể có mưa vào chiều tối mai. Còn lại các TP khác nắng đẹp cả ngày, nhiệt độ phổ biến 27 - 30 độ C.

Nắng xuân cũng ngập tràn khắp Tây Nguyên vào hôm nay. Bầu không khí vẫn thoáng mát nhờ lợi thế địa hình, nhiệt độ ở các TP Kon Tum, Pleiku, Buôn Ma Thuột không quá 31 độ C.

Về thời tiết biển, khu vực Bình Định - Ninh Thuận ra đến Nam Biển Đông gồm huyện đảo Trường Sa cảnh báo có mưa làm tầm nhìn giảm thấp, tiềm ẩn nguy cơ lốc xoáy, gió giật mạnh. Vùng biển quanh các quần đảo Thổ Chu, Phú Quốc trời không mưa, gió nhẹ, biển êm. Ngoài khơi huyện đảo Hoàng Sa gió duy trì cấp 4, trời nắng, tầm nhìn xa trên 10km.

Nam Bộ, mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông cấp 2-3. Độ ẩm 53-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C, cao nhất từ 30 - 33 độ C.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần