Ngày Rằm tháng Giêng, hoa tươi tăng giá

Bích Hời
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng nay (11/2), tức ngày Rằm tháng Giêng, hầu hết các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu không có biến động giá trừ hoa tươi.

Theo khảo sát của phóng viên tại một số chợ truyền thống trên địa bàn Hà Nội, ngay từ rất sớm người dân đã đi sắm sửa lễ vật cúng trong ngày Rằm tháng Giêng. Chia sẻ của một số hộ tiểu thương, ngày Rằm năm nay rơi vào kỳ nghỉ cuối tuần nên chợ cũng đông đúc hơn, hàng hóa bán chạy hơn mọi ngày.

Quan sát của phóng viên cho thấy, sáng nay những mặt hàng được người dân mua sắm nhiều nhất đó là thịt lợn, bò, gà, rau xanh, củ quả, trái cây, hoa tươi, đào cành để thờ, xôi chè và hàng mã.
 Thực phẩm, rau xanh ngày Rằm không tăng giá.
Tuy nhiên, chỉ có giá cả không tăng như mọi năm vì nguồn cung thực phẩm, rau xanh khá dồi dào. Cụ thể, thịt lợn sấn, ba chỉ, bắp giò sườn bán dao động từ 80.000 – 90.000 đồng/kg. Thịt bò bán với giá từ 240.000 – 300.000 đồng/kg tùy theo loại thịt. Cá trắm cỏ cả con bán với giá từ 60.000 – 80.000 đồng/kg tùy theo con to hay nhỏ. Tôm nớt nuôi bán với giá từ 200.000 – 300.000 đồng/kg tùy theo loại con to hay nhỏ và tùy theo chợ. Gà ta nguyên con có giá từ 120.000 – 140.000 đồng/kg tùy theo chợ.
Các loại rau xanh, như rau muống, cải ngọt, cải canh bán theo mới có giá từ 3.000 – 5.000 đồng/mớ. Su hào bán với giá 3.000 - 5.000 đồng/củ. Bắp cải bán 10.000 – 12.000 đồng/kg.

Đào cành để thời có giá từ 15.000 – 80.000 đồng/cành tuy theo cành to hay nhỏ, không tăng giá so với những ngày trước.
 Đào cành để thờ khá đông người mua.
 Hoa tươi là mặt hàng tăng giá mạnh nhất trong ngày Rằm tháng Giêng năm nay.
Các mặt hàng hoa tươi sáng nay đã nhích tăng so với những phiên chợ trước. Theo chia sẻ của những tiểu thương, do gần đến ngày Valentine nên giá mua hoa tại các chợ đầu mối đã tăng, nên giá bán lẻ tăng theo. Cụ thể, hoa cúc có giá 50.000 - 60.000 đồng/chục bông tăng từ 10.000 – 20.000 đồng/chục so với trước đó. Hoa ly bông to có giá 50.000 – 60.000 đồng/cành 5 bông tăng 25.000 – 30.000 đồng/cành so với trước. Hoa hồng có giá từ 7.000 – 10.000 đồng/bông, tăng từ 3.000 – 5.000 đồng/bông. Hoa lay ơn có giá 110.000 – 120.000 đồng/chục bông, tăng 40.000 – 50.000 đồng/chục so với trước.

Như vậy, so với những năm trước giá thực phẩm, rau xanh trên thị trường Hà Nội không có biến động giá. Theo dự báo của các tiểu thương, hoa tươi còn có thể tăng giá trong vài ngày tới do nhu cầu tiêu dùng trong ngày Lễ Tình nhân.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần