Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Ngay sau nghỉ Tết, Hà Nội dồn lực chống hạn vụ Xuân

Kinhtedothi - Ngay khi Tết nguyên đán Tân Sửu 2021 kết thúc, cán bộ, công nhân nhiều trạm bơm trên địa bàn Hà Nội đã bắt tay vào vận hành tối đa hệ thống các công trình thủy lợi phục vụ lấy nước sản xuất cho vụ Xuân.
Công nhân vận hành trạm bơm dã chiến Ấp Bắc lấy nước sản xuất vụ Xuân 2021.
Thời điểm trước và sau Tết nguyên đán, 4 doanh nghiệp thủy lợi của Hà Nội duy trì vận hành các trạm bơm dọc hệ thống các sông, tập trung lấy nước, trữ nước vào kênh mương thủy lợi nội đồng. Cá biệt trạm bơm Ấp Bắc được vận hành trong cả 3 ngày Tết. Trong ngày 16/2 (tức mùng 5 Tết), 74 trạm bơm tiếp tục được các đơn vị tổ chức vận hành tối đa công suất. 
Ông Nguyễn Mạnh Nhất - Giám đốc Xí nghiệp cung cấp nước thô và tư vấn xây dựng (thuộc Công ty TNHH MTV đầu tư phát triển thủy lợi Hà Nội) - đơn vị quản lý, vận hành trạm bơm Ấp Bắc, cho biết 25 tổ máy với công suất 1.000m3/giờ/máy đã được 32 cán bộ, công nhân của đơn vị túc trực, vận hành 24/24 giờ suốt từ đầu đợt chống hạn vụ Xuân. Đây là hệ thống thuỷ lợi quan trọng, cung cấp nước cho gần 6.000ha nông nghiệp thuộc 3 huyện: Đông Anh, Mê Linh, Sóc Sơn.
Thống kê của Chi cục Thủy lợi Hà Nội cho thấy, đến ngày 16/2, tổng diện tích canh tác vụ Xuân 2021 trên địa bàn TP đã có nước là hơn 68.200ha, bằng khoảng 81% kế hoạch sản xuất. Đặc biệt, hiện đã có 4 huyện hoàn thành công tác lấy nước gồm: Thường Tín, Phú Xuyên, Thanh Oai và Mỹ Đức. Trong khi đó 3 huyện: Mê Linh, Ứng Hòa, Thanh Trì đã cơ bản lấy đủ nước.
Mặc dù vậy, tỷ lệ lấy nước của nhiều địa phương hiện còn đạt khá thấp. Cá biệt có 3 quận nội thành chưa tổ chức lấy nước sản xuất vụ Xuân 2021 gồm: Long Biên, Hoàng Mai và Nam Từ Liêm. Nhiều địa phương có tỷ lệ lấy nươc mới đạt dưới 50%, đơn cử như các quận, huyện: Bắc Từ Liêm, Sóc Sơn, Gia Lâm và Quốc Oai.
Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi Hà Nội Chu Văn Tuấn cho biết, hiện nay tỷ lệ lấy nước của nhiều địa phương còn thấp so với kế hoạch. Chính vì vậy, các doanh nghiệp thủy lợi cần cố gắng tận dụng tối đa nguồn nước hiện còn đang thuận lợi; bố trí cán bộ, công nhân tổ chức vận hành lấy nước phục vụ sản xuất vụ Xuân, bảo đảm tiến độ chung của toàn khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ.
Bên cạnh tập trung lấy nước, Sở NN&PTNT Hà Nội tiếp tục đề nghị các địa phương vận động bà con sau khi kết thúc kỳ nghỉ Tết nguyên đán tích cực xuống đồng thu hoạch cây vụ Đông. Tổ chức gia cố bờ vùng, bờ thửa và làm đất, đổ ải để giữ nước trên đồng ruộng, bảo đảm chống thất thoát, lãng phí nguồn nước, không để thiếu nước gieo cấy vụ Xuân 2021.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Ninh Bình phát triển nông thôn mới gắn với gìn giữ bản sắc văn hóa

Ninh Bình phát triển nông thôn mới gắn với gìn giữ bản sắc văn hóa

06 Nov, 06:06 PM

Kinhtedothi - Ninh Bình đang khẳng định hướng đi đúng đắn khi gắn kết xây dựng nông thôn mới với giữ gìn bản sắc văn hóa, tạo nên những miền quê đáng sống, hài hòa giữa phát triển kinh tế và đời sống tinh thần, góp phần lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống trong thời kỳ hiện đại.

Chuyển đổi số trong nông nghiệp: “Chìa khóa vàng” để hợp tác xã Việt Nam bước vào nền kinh tế số

Chuyển đổi số trong nông nghiệp: “Chìa khóa vàng” để hợp tác xã Việt Nam bước vào nền kinh tế số

29 Oct, 11:48 AM

Kinhtedothi - Chuyển đổi số không còn là lựa chọn mà đã trở thành yêu cầu bắt buộc với nông nghiệp Việt Nam. Tuy nhiên, khi cả nước có hơn 22.500 hợp tác xã (HTX) nông nghiệp, mức độ chuyển đổi số trung bình mới đạt 32%, đặt ra thách thức lớn về nhân lực, hạ tầng và nhận thức.

Cấm xe cơ giới đi trên 83 đoạn đê đang bị sự cố

Cấm xe cơ giới đi trên 83 đoạn đê đang bị sự cố

14 Oct, 01:37 PM

Kinhtedothi - Mưa lũ lớn do bão số 11 làm phát sinh hàng loạt sự cố đê điều. Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị Hà Nội và các địa phương cấm phương tiện cơ giới lưu thông qua các tuyến đê, nhất là 83 đoạn đê đang bị sự cố.

Đồng Tháp: khẳng định vị thế nông sản trên thị trường

Đồng Tháp: khẳng định vị thế nông sản trên thị trường

06 Oct, 03:00 PM

Kinhtedothi - Đồng Tháp là một trong những địa phương đi đầu trong việc phát triển thương hiệu nông sản thông qua Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP). Các sản phẩm đặc trưng của tỉnh Đồng Tháp qua từng năm không ngừng phát triển giúp nâng cao sức cạnh tranh, khẳng định chất lượng và giá trị sản phẩm.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ