Ngày thi đấu 26/8: Bơi Việt Nam kết thúc SEA Games 29 với 10 HC Vàng

Nguyên Phong
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ở nội dung thi đấu cuối cùng, 50 m tự do nữ Ánh Viên chỉ về vị trí thứ 6 với thành tích 26 giây 15. Như vậy, bơi Việt Nam kết thúc SEA Games 29 với 10 HCV, bằng năm 2015. Ánh Viên đăng ký 15 nội dung cá nhân, đoạt 8 HCV.

Ngày hôm nay cũng là ngày thi đấu cuối cùng của bộ môn bơi lội, kình ngư Ánh Viên cùng các thành viên của đội tuyển bơi Việt Nam chờ đợi khép lại SEA Games 29 với thêm những tấm HCV.  

Ánh Viên giành HCV nội dung 200m tự do nữ với thời gian 1 phút 59 giây 24, phá kỷ lục SEA Games của chính mình. Kình ngư Nguyễn Huy Hoàng xuất sắc vượt qua người đồng đội Lâm Quang Nhật ở cự ly bơi 1.500m nam khi về đích đầu tiên, với thời gian 15 phút 20 giây 10 để giành HCV và phá sâu kỷ lục SEA Games. Lâm Quang Nhật giành HCB và chỉ thua Huy Hoàng hơn 3 giây.

Điều đáng nói, Huy Hoàng phá sâu kỷ lục SEA Games do chính Quang Nhật lập nên là 15 phút 31 giây 03. Nội dung mà bơi Việt Nam vô đối trong mấy kỳ SEA Games trở lại đây. Đây cũng là chiến thắng một hai duy nhất của bơi Việt Nam ở SEA Games 29.

Ở nội dung thi đấu cuối cùng, 50 m tự do nữ Ánh Viên chỉ về vị trí thứ 6 với thành tích 26 giây 15. VĐV Singapore Amanda Lim giành HCV với thành tích 25 giây 41, phá kỷ lục 25 giây 59. Như vậy, bơi Việt Nam kết thúc SEA Games 29 với 10 HCV, bằng năm 2015. Ánh Viên đăng ký 15 nội dung cá nhân, đoạt 8 HCV.

Đội quyền biểu diễn đồng đội nữ taekwondo xuất sắc giành HCV. Taekwondo nội dung biểu diễn quyền đôi nam nữ, HCV thuộc về đôi của Thái Lan, Châu Tuyết Vân và Hồ Thanh Phong giành HCĐ. Bộ 3 VĐV Thanh Phong - Lê Hiếu Nghĩa - Nguyễn Thiên Phụng đạt tổng điểm 8,29, qua đó giành HCĐ biểu diễn quyền đồng đội nam.

Ở bộ môn Điền kinh, VĐV Nguyễn Thành Nhân giành HCĐ nhảy cao nam. VĐV Nguyễn Văn Lai giành HCV 5000m nam với thành tích 14 phút 55 giây 15. VĐV Trần Thị Yến Hoa xuất sắc cán đích đầu tiên với thành tích 13 giây 40, qua đó giành HCV nội dung 100m vượt rào nữ. HCB thuộc về VĐV của chủ nhà Malaysia. Đây cũng là tấm HCV đầu tiên của TTVN trong ngày 26/8 và là HCV thứ 15 của ĐT Điền kinh ở SEA Games 29, vượt xa chỉ tiêu đề ra (9-12 HCV). Đây cũng là HCV thứ 45 của đoàn TTVN.

Võ sĩ Nguyễn Thị Hường vượt qua Chu Myat ở trận tranh HCĐ nội dung dưới 63kg nữ. Đây cũng là tấm huy chương đầu tiên của ĐT Judo Việt Nam. 

Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh chỉ đạt 234,1 điểm trong loạt bắn chung kết súng ngắn hơi 10m, đứng sau Jonathan (Malaysia - 238,3 điểm). Đây là điều rất đáng tiếc bởi 10m súng ngắn là nội dung sở trường của Xuân Vinh và anh từng giành HCV Olympic Rio 2016. HCĐ nội dung này thuộc về xạ thủ của Myanmar. Như vậy, xạ thủ Hoàng Xuân Vinh rời SEA Games 29 mà không có được tấm HCV nào.

Cuối ngày thi đấu 26/8, đội tuyển bóng bàn nam Việt Nam gồm Đinh Quang Linh, Nguyễn Anh Tú và Bùi Tuấn Anh đã gây bất ngờ lớn khi vượt qua ƯCV số 1 Singapore với tỷ số 3-1 trong trận chung kết, để giành HCV đồng đội nam.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần