Ngày thi đấu thứ 4 của SEA Games 30: Việt Nam giữ vững vị trí thứ 2

Ngọc Tú
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trong ngày thi đấu thứ 4 của SEA Games 30, Đoàn thể thao Việt Nam đã giành được 4 HCV của môn Bơi và Thể dục dụng cụ để giữ vững vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng.

Bước vào ngày thi đấu thứ 4, Đoàn thể thao Việt Nam tiếp tục duy trì vị trí thứ 2 trên bảng tổng sắp với tổng cộng 75 huy chương, trong đó có 23 HCV, 27 HCB và 25 HCĐ. Chính vì thế, một lần nữa các "mỏ vàng" như Thể dục dụng cụ, Cử tạ, đặc biệt là Bơi trong ngày ra quân lại được đặt niềm hy vọng.
Kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên có tấm HCV đầu tiên tại SEA Games 30. Ảnh: Bùi Lượng
Thành công của các kình ngư

Là một trong những môn trọng điểm có thể mang vàng về cho Đoàn thể thao Việt Nam, môn Bơi được đặt niềm tin khá lớn với các VĐV như: Nguyễn Huy Hoàng, Nguyễn Thị Ánh Viên. Ngay trong buổi sáng ra quân, hầu hết ở các nội dung thi đấu vòng loại, các VĐV của Việt Nam đều thi đấu ấn tượng để góp mặt ở vòng chung kết.
Trong buổi chiều, các VĐV bước vào thi ở vòng chung kết. Ngay ở nội dung đầu tiên, VĐV Lê Thị Mỹ Thảo chỉ có thể mang về 1 tấm HCĐ ở nội dung 200m bướm nữ với thành tích 2 phút 12 giây 70. Trong khi đó, cũng có mặt ở nội dung này nhưng Ánh Viên chỉ về đích thứ 7/8 VĐV.
Ngay sau đó, môn Bơi đã có thể ăn mừng khi ở nội dung chung kết 400m tự do nam, kình ngư Nguyễn Huy Hoàng về đích thứ nhất với thành tích 3 phút 49 giây 08 để giành tấm HCV. Đây cũng là kỷ lục mới của SEA Games và tấm HCV đầu tiên của Đoàn thể thao Việt Nam trong ngày 4/12. Ngoài ra, VĐV Phạm Thanh Bảo của Việt Nam giành HCB ở nội dung 100m bơi ếch nam với thành tích 1 phút 01 giây 92.
 VĐV Nguyễn Huy Hoàng mang về 1 tấm HCV trong ngày 4/12. Ảnh: Bùi Lượng
Chưa dừng lại ở đó, việc không bung sức ở nội dung 200m bướm nữ là chiến thuật được BHL và Ánh Viên đề ra đã giúp VĐV này giành tấm HCV ở nội dung sở trường là 200m cá nhân hỗn hợp nữ với thành tích 2 phút 15 giây 51. Ngoài ra, các môn Bơi cũng đã mang về thêm 1 tấm HCB của Lê Nguyễn Paul ở nội dung 100m ngửa nam với thành tích 54 giây 98. Ở nội dung thi chung kết 4x200m tiếp sức nam, các VĐV của Việt Nam cũng giành tấm HCB khi về đích với thành tích 7 phút 21 giây 51.

Phương Thành cứu nét cho Thể dục dụng cụ

Sau 2 ngày thi đấu kể từ ngày ra quân, đội Thể dục dụng cụ nam Việt Nam mới chỉ có được 1 tấm HCV của VĐV Đặng Nam ở nội dung vòng treo. Trong ngày thi đấu hôm nay, thầy trò HLV Trương Minh Sang rất quyết tâm gặt hái những tấm HCV tiếp theo.

Đáng chú ý nhất chính là màn thể hiện của 2 VĐV Đinh Phương Thành và Lê Thanh Tùng. Trong đó, VĐV Đinh Phương Thành đã không phụ lòng trông đợi khi liên tiếp mang về 2 tấm HCV. Cụ thể, Đinh Phương Thành xuất sắc giành HCV ở nội dung xà kép sau khi đạt số điểm 14.800 điểm. Còn ở nội dung xà đơn, Đinh Phương Thành thi đấu xuất sắc và số điểm 13.767 để hoàn tất cú đúp HCV ngay trong chiều 4/12. Trong khi đó, Lê Thành Tùng chỉ giành HCĐ ở nội dung nhảy chống sở trưởng.
VĐV của Việt Nam xếp sau các đối thủ người Philippines và Indonesia. Ngoài ra, Thanh Tùng cũng giành thêm 1 tấm HCĐ ở nội dung xà kép.
 Đinh Phương Thành mang về 2 tấm HCV trong ngày 4/12: Ảnh: Hoàng Cường
Ở cái nội dung khác, Cử tạ mang về 2 tấm HCV của Nguyễn Thị Vân hạng 71kg nữ và Phạm Tuấn Anh hạng 73kg nam. Đoàn thể thao Việt Nam cũng có được các tấm HCĐ của các VĐV: Nguyễn Thị Như Hoa môn Đấu kiếm nội dung kiếm 3 cạnh nữ, Đỗ Thị Vân Anh và Trần Đoàn Quỳnh Nam môn Thể dục dụng cụ nội dung cầu thăng bằng và thảm tự do, Huỳnh Hà Hữu Hiếu - Trần Thị Lụa môn Muay nội dung quyền biểu diễn đôi nữ và Nguyễn Trần Duy Nhất - Nguyễn Nhất Quyền đội Muay nội dung quyền đôi nam.

Như vậy, kết thúc ngày thi đấu thứ 4, Đoàn thể thao Việt Nam đã giành được 4 HCV, 6 HCB và 8 HCĐ. Tính đến lúc này, Đoàn đang có tổng cộng 92 huy chương, trong đó có 27 HCV, 32 HCB và 33 HCĐ để xếp vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng.

Danh sách những VĐV giành huy chương trong ngày 4/12:

HCV: Nguyễn Huy Hoàng (Bơi, 400m tự do nam), Đinh Phương Thành (Thể dục dụng cụ, xà kép), Nguyễn Thị Ánh Viên (Bơi, 200 m hỗn hợp cá nhân nữ), Đinh Phương Thành (Thể dục dụng cụ, xà đơn)

HCB: Nguyễn Thị Vân (Cử tạ, 71 kg nữ), Phạm Tuấn Anh (Cử tạ, 73 kg nam), Lê Nguyễn Paul (Bơi, 100 m ngửa nam), Đội Bơi 4x200 m tự do nam.

HCĐ: Nguyễn Thị Như Hoa (Đấu kiếm, kiếm 3 cạnh nữ), Lê Thanh Tùng (Thể dục dụng cụ, nhảy chống nam), Huỳnh Hà Hữu Hiếu - Trần Thị Lụa (Muay, quyền đôi nữ), Đỗ Thị Vân Anh (Thể dục dụng cụ, cầu thăng bằng), Lê Thanh Tùng (Thể dục dụng cụ, xà kép), Lê Thị Mỹ Thảo (Bơi, 200 m bướm nữ), Trần Đoàn Quỳnh Nam (Thể dục dụng cụ, thảm tự do nữ), Nguyễn Trần Duy Nhất - Nguyễn Nhất Quyền (Muay, quyền đôi nam)

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần