Ngày thứ 3 tìm kiếm các thuyền viên mất tích trên vùng biển Bạch Long Vĩ

Đức Thọ
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sà lan có tải trọng 700 tấn chở vật liệu xây dựng từ Hải Phòng đi đảo Bạch Long Vĩ đã bị nước tràn vào hầm hàng. Ba thuyền viên mất liên lạc với lực lượng cứu nạn từ sáng 21/10.

Cuối giờ chiều 22/10, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam (MRCC) thông tin, vẫn chưa tìm thấy sà lan QN 8359 cùng 3 thuyền viên mất tích trên vùng biển đảo Bạch Long Vĩ.
Danh tính những nạn nhân đang mất tích gồm:

1. Nguyễn Văn Quang (57 tuổi, quê Quảng Yên, Quảng Ninh).

2. Nguyễn Hữu Sơn (57 tuổi, quê Quảng Yên, Quảng Ninh).

3. Nguyễn Văn Cường (27 tuổi, quê Quảng Yên, Quảng Ninh).
 Tàu cứu nạn hàng hải SAR 411
Cũng trong sáng 22/10, MRCC đã điều tàu cứu nạn hàng hải SAR 273 (đang túc trực ở biển Cửa Lò để phối hợp trục vớt tàu VTB 26 bị chìm vào trung tuần tháng 7/2017) di chuyển đến vùng biển đảo Bạch Long Vĩ.

Trước đó, vào khoảng 6h15 sáng 21/10, MRCC nhận được thông tin: Sà lan QN 8359 (trọng tải 700 tấn) chở ba thuyền viên do anh Nguyễn Văn Quang làm thuyền trưởng, chở vật liệu xây dựng từ Hải Phòng đi đảo Bạch Long Vỹ, gặp sóng to gió lớn, nước tràn vào hầm hàng có nguy cơ chìm tại tọa độ 200 11’E, 1070 23’N, cách đảo Bạch Long Vĩ khoảng 18 hải lý về phía Tây Tây Bắc.

Được biết, sà lan QN 8359 thuộc Công ty TNHH Long Đạt (phường Trần Hưng Đạo, TP Hạ Long, Quảng Ninh).

Ngay sau khi nhận được thông tin, MRCC đã yêu cầu các thuyền viên duy trì liên lạc, chuẩn bị sẵn sàng các trang thiết bị cứu sinh để rời tàu khi cần thiết, đồng thời điều động ngay tàu cứu nạn hàng hải SAR 411 đến hiện trường.

MRCC cũng phát đi thông báo đề nghị các tàu thuyền hoạt động trong khu vực sà lan QN 8359 bị nạn tăng cường cảnh giới hỗ trợ tàu bị nạn.

Tuy nhiên, lúc này trên tàu bị nạn QN 8359 không có thiết bị thông tin liên lạc nào, việc liên lạc với thuyền viên tàu chỉ thông qua điện thoại di động.

Đến 8h30 cùng ngày (21/10), việc liên lạc với thuyền viên tàu bị nạn bằng điện thoại di động không thực hiện được.

Ngoài tàu cứu nạn hàng hải SAR 411, Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn tiếp tục điều động tàu CSB 8003 tham gia cứu nạn. Sau đó các tàu SAR 411, CSB 8003 tiến hành tìm kiếm theo kế hoạch tìm kiếm theo SAROPS.

Hiện việc tìm kiếm trên biển đang rất khó khăn do thời tiết xấu, sóng to, gió lớn, các phương tiện cứu hộ vẫn chưa phát hiện thêm thông tin nào về sà lan bị nạn.