Nghệ An: Bắn 360 giàn pháo hoa trong đêm Giao thừa mừng Xuân Kỷ Hợi

Hồ Văn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - 360 giàn pháo tầm thấp sẽ được bắn trong thời gian 15 phút tại tại Công viên Quảng trường Hồ Chí Minh (TP Vinh, Nghệ An) nhân dịp chào năm mới xuân Kỷ Hợi năm 2019 .

Ảnh minh họa.
Ngày 7/1, Văn phòng UBND tỉnh Nghệ An cho hay tỉnh đang xây dựng kế hoạch tổ chức bắn pháo hoa dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019. Địa điểm dự kiến của trận địa pháo tầm thấp là khu vực quảng trường Hồ Chí Minh ở trung tâm TP Vinh.
Hoạt động này nhằm tạo không khí vui tươi trong giờ phút giao thừa đón chào năm mới xuân Kỷ Hợi năm 2019 và động viên tinh thần cán bộ, nhân dân… phát huy hơn nữa những kết quả đạt Nghệ An đã được trong năm 2018.
Dự kiến trong đêm Giao thừa, 360 giàn pháo tầm thấp sẽ được bắn trong thời gian 15 phút. Thời điểm bắn pháo hoa sẽ diễn ra từ 0h00’ đến 0H15’, ngày 5/2/2019 (tức đêm giao thừa Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019), tại Công viên Trung tâm TP Vinh, quảng trường Hồ Chí Minh.
Đáng chú ý, nguồn kinh phí tổ chức bắn pháo hoa được huy động từ nguồn kinh phí xã hội hoá, phù hợp điều kiện, khả năng của địa phương, với tinh thần tiết kiệm, không sử dụng ngân sách… theo chỉ thị của Thủ tướng đã ban hành.