Nghệ An: Bắt giữ 630kg động vật bốc mùi hôi thối đang trên đường đi tiêu thụ

Hồ Văn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Dùng xe khách giường nằm vận chuyển 630kg sản phẩm động vật đã qua sơ chế, đang bốc mùi hôi thối, lưu thông trên QL 1A đoạn qua địa bàn huyện Diễn Châu (Nghệ An) thì bị lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ.

Vận chuyển 630kg sản phẩm động vật đã qua sơ chế, đang bốc mùi hôi thối đi tiêu thụ.
Sáng 6/5, thông tin từ Trạm CSGT Diễn Châu (Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An) cho biết, vừa phát hiện và bắt giữ xe khách giường nằm đang vận chuyển 630 kg sản phẩm động vật đã qua sơ chế, đang bốc mùi hôi thối.
Cụ thể, vào khoảng 6 giờ sáng cùng ngày, tổ công tác thuộc Trạm CSGT Diễn Châu đang tuần tra tại Km 417, Quốc lộ 1A đoạn qua địa phận xã Diễn Hồng (Diễn Châu), phát hiện xe ô tô khách giường nằm mang BKS 51B - 284.87, do tài xế Đinh Minh Hiệu (SN 1978, trú tại xã Láng Ngậm, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh) điều khiển, có dấu hiệu nghi vấn nên yêu cầu dừng xe, kiểm tra.
Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe đang vận chuyển 630kg sản phẩm động vật (thịt chó, mèo và nội tạng) đã qua sơ chế, đang bốc mùi hôi thối.
Tại thời điểm kiểm tra, tài xế Hiệu đã không xuất trình được giấy tờ chứng minh rõ nguồn gốc số hàng trên.
Làm việc với cơ quan chức năng, tài xế Hiệu khai nhận số hàng trên được vận chuyển từ TP Hồ Chí Minh ra Hà Nội để tiêu thụ.
Hiện, lực lượng chức năng đã bàn giao số hàng này cho Trạm thú y huyện Diễn Châu xử lý theo đúng quy định.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần