Nghệ An: Chọc phá tổ ong, 16 học sinh tiểu học nhập viện cấp cứu

Thanh Tùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Khoa Thường trực Cấp cứu - Bệnh viện đa khoa 115 (tỉnh Nghệ An) vừa tiếp nhận 16 học sinh trong tình trạng nguy cấp do bị ong đốt.

 16 em học sinh nhập viện cấp cứu do ong đốt.
Theo thông tin ban đầu, vào sáng 8/9, trong giờ ra chơi, một nhóm học sinh gồm 6 em tại trường Tiểu học Nghi Phú 1, xã Nghi Phú (TP Vinh, Nghệ An) đã chọc phá, ném dép lên tổ ong trên cây xoài trong khuôn viên nhà trường và bị ong đốt rất nặng.
Ngay sau đó, giáo viên nhà trường đã nhanh chóng đưa các em tới cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa 115 Nghệ An trong tình trạng nguy cấp, vùng đầu và tai bị ong đốt nặng.
Đến 12 giờ cùng ngày, tiếp tục có thêm 10 học sinh phải nhập viện (chủ yếu là lớp 1) cấp cứu do đến gần tổ ong, nâng tổng số học sinh bị thương lên 16 em. Bệnh viện đa khoa 115 Nghệ An đã lập tức huy động nhiều y, bác sỹ liên tục theo dõi chống sốc và dị ứng sau khi tiếp nhận các em học sinh. Qua thăm khám, xác định các em bị ong đốt ở cấp độ 1 và 2.
Được biết, sau khi vụ việc xảy ra, nhà trường đã có phương án xử lý tổ ong và nghiêm cấm học sinh tới gần đó.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần